Hoài Sa dừng chân ở top 12, Mexico đăng quang Hoa hậu Chuyển giới 2020

VOV.VN - Đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 đã khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mexico, Hoài Sa dừng chân ở top 12.

Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) 2020 đã khép lại tối 7/3 tại Thái Lan với chiến thắng thuộc về người đẹp Mexico. Theo đó, hai đại diện của Thái Lan và Brazil lần lượt được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2.

Top 3 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020

Đại diện Việt Nam - Bùi Đình Hoài Sa lên đường dự thi từ ngày 22/2 và giành được nhiều thiện cảm của khán giả. Đông đảo người hâm mộ nước nhà đặt kỳ vọng rằng Hoài Sa có thể tiến sâu trong đêm chung kết, thậm chí mang vương miện về cho Việt Nam.

Xuất hiện ở phần mở màn cùng với bộ trang phục dân tộc "Bà Triệu" đầy ấn tượng, Hoài Sa tự tin giới thiệu tên và hô vang hai tiếng Việt Nam đầy tự hào. Bước sang phần thi Trang phục Dạ hội, Hoài Sa gây ấn tượng với vẻ ngoài thu hút, thể hình quyến rũ. Người đẹp khoác lên mình chiếc đầm màu tím với những đường cắt xẻ quyến rũ, kết hợp cùng kiểu tóc vuốt ngược, khoe đường nét khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp.

Hoài Sa thắng giải "Video giới thiệu hay nhất"

Top 12 được công bố sau màn trình diễn trang phục dạ hội. Hoài Sa bất ngờ giành giải thưởng phụ "Video giới thiệu được yêu thích nhất" và lọt thẳng vào top 12 chung cuộc. Danh sách top 12 gồm các người đẹp đến từ Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Mexico, Pháp, Australia, Trung Quốc, Lào, Malaysia, Na Uy, Brazil, Đài Loan.

Tiếp tục bước vào phần thi áo tắm, Hoài Sa thể hiện sự tự tin. Cô sải bước trong bộ swimsuit màu xanh lá cây, khoe hình thể thanh mảnh, cuốn hút. Tuy nhiên, sau bao cố gắng, người đẹp đã dừng chân ở top 12. Các cô gái đến từ Mexico, Philippines, Thái Lan, Pháp, Úc và Brazil là những đại diện lọt top 6 và bước vào vòng thi ứng xử.

Một số giải thưởng phụ khác cũng được công bố trong đêm chung kết cuộc thi như Người đẹp ảnh thuộc về đại diện Philippines, Trang phục dạ hội đẹp nhất được trao cho người đẹp Mexico, Người đẹp thân thiện xứng đáng thuộc về cô gái xinh đẹp của Indonesia và đại diện Malaysia chính là chủ nhân của giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2019 gây tranh cãi về nhan sắc
Tân Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2019 gây tranh cãi về nhan sắc

VOV.VN - Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2019 gây tranh cãi về nhan sắc. Nhiều người cho rằng, vẻ đẹp của cô còn thua cả Á hậu

Tân Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2019 gây tranh cãi về nhan sắc

Tân Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2019 gây tranh cãi về nhan sắc

VOV.VN - Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2019 gây tranh cãi về nhan sắc. Nhiều người cho rằng, vẻ đẹp của cô còn thua cả Á hậu

Trọng Hiếu: “Mẹ ngỡ ngàng khi tôi hẹn hò hoa hậu chuyển giới“
Trọng Hiếu: “Mẹ ngỡ ngàng khi tôi hẹn hò hoa hậu chuyển giới“

Quán quân VietNam Idol 2015 cho biết bất ngờ khi chuyện gặp gỡ người đẹp chuyển giới không bị gia đình phản đối.

Trọng Hiếu: “Mẹ ngỡ ngàng khi tôi hẹn hò hoa hậu chuyển giới“

Trọng Hiếu: “Mẹ ngỡ ngàng khi tôi hẹn hò hoa hậu chuyển giới“

Quán quân VietNam Idol 2015 cho biết bất ngờ khi chuyện gặp gỡ người đẹp chuyển giới không bị gia đình phản đối.

Hoài Sa giành hạng 2 phần thi tài năng ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế
Hoài Sa giành hạng 2 phần thi tài năng ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Chọn "One Moment In Time" của Whitney Houston, Hoài Sa lộ một số nhược điểm nhưng có phong thái tự tin. Cô giành vị trí thứ 2 trong phần thi tài năng.

Hoài Sa giành hạng 2 phần thi tài năng ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Hoài Sa giành hạng 2 phần thi tài năng ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Chọn "One Moment In Time" của Whitney Houston, Hoài Sa lộ một số nhược điểm nhưng có phong thái tự tin. Cô giành vị trí thứ 2 trong phần thi tài năng.