Hội Di sản Văn hoá Việt Nam đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội

Đây là một trong những nhiệm vụ chính được Hội Di sản Văn hoá Việt Nam nêu ra tại Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2009-2014

Đến dự có ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, ông Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch danh dự Hội Di sản văn hoá Việt Nam.

Với nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, trong 5 năm qua, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam đã từng bước xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện hoạt động của hội. Số hội viên của Hội hiện nay đã là 2.800 hội viên, sinh hoạt tại 90 tổ chức hội, tăng gấp gần 5 lần so với khi thành lập. Hội bước đầu có nhiều cố gắng trong việc phối hợp với các ngành, các địa phương và cơ quan tổ chức các sự kiện bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá và phản biện xã hội về di sản văn hoá. Một số tổ chức hội thể hiện được tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, với nhiều hình thức hoạt động phong phú như: Hội Di sản Văn hoá Thăng Long- Hà Nội; Liên chi hội Lam Kinh- Thanh Hoá; Chi hội Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế...

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam tiếp củng cố Ban Chấp hành Trung ương hội, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên và tổ chức hội đi đôi với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội và hội viên. Trong đó chú trọng các hoạt động để tăng sức mạnh tiếng nói phản biện của hội, có những đề án lớn để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

Ông Phạm Quang Nghị phát biểu tại Đại h

Hội Di sản Văn hoá Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phản biện xã hội trong lĩnh vực di sản văn hoá - đó cũng là mong muốn của ông Phạm Quang Nghị khi phát biểu tại đại hội. "Chúng tôi mong Hội sớm hình thành hệ thống tiêu chí để góp phần thẩm định đánh giá về những vấn đề của thực tiễn trong quá trình bảo tồn và phát triển. Bên cạnh đó, Hội cũng cần nêu những kinh nghiệm của các nước trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống để cung cấp cho các cơ quan quản lý Nhà nước; đồng thời tổng kết và phát huy phương châm xã hội hoá trong các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa", ông Phạm Quang Nghị nói.

Đại hội Hội Di sản Văn hoá Việt Nam lần thứ 2 đã bầu ra Ban Chấp hành hội gồm 53 người. GS-TSKH Lưu Trần Tiêu được bầu lại là Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam nhiệm kỳ 2. 3 Phó Chủ tịch là các ông  Đỗ Quang Trụ, Đặng Văn Bài và Phạm Mai Hùng. Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh được đại hội bầu lại là Chủ tịch Danh dự của Hội Di sản Văn hoá Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên