Hội thảo toàn cảnh báo chí Việt Nam tại Pháp

Một cuộc Hội thảo về toàn cảnh báo chí Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ Hội Báo xuân Việt Nam tại Pháp diễn ra tại Trung tâm văn hoá Việt Nam tại Pháp hôm qua 27/2.

Tại buổi hội thảo, ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông đã giới thiệu với đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè quốc tế về toàn cảnh báo chí Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Những năm gần đây, báo chí Việt nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng, hình thức và nội dung. Hiện nay ở Việt Nam có đủ các loại hình báo chí, gồm báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Không chỉ tăng về số lượng, báo chí Việt Nam cũng liên tục cải thiện nội dung, gia tăng tính chuyên nghiệp, phản ánh thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân.

Cũng tại Hội thảo, ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giới thiệu về tình hình phát triển của lĩnh vực phát thanh và truyền hình tại Việt Nam. Với 67 đài phát thanh và truyền hình, Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia có số lượng kênh truyền hình lớn nhất thế giới. Lĩnh vực phát thanh truyền hình Việt Nam không ngừng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả trong nước và cả kiều bào ở nước ngoài.

Tại Hội thảo, ông Hoàng Hữu Lượng đã đón nhận những ý kiến đóng góp và trả lời những câu hỏi thẳng thắn của người tham dự như về định hướng phát triển của báo chí Việt Nam hay vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam. Tham dự buổi hội thảo, GS Việt kiều Trần Thanh Vân cho biết ông rất ấn tượng về hình thức in ấn của báo chí trong nước, phấn khởi về sự lớn mạnh của lĩnh vực báo chí và mong báo chí Việt Nam tiếp tục tăng cường chất lượng các bài báo, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả trong nước cũng như của kiều bào ở nước ngoài.

Bên cạnh những thông tin tại Hội thảo, bà con kiều bào và bạn bè quốc tế còn có dịp tham gia nhiều hoạt động khác như xem phim, đọc báo xuân tại gian trưng bày, gặp gỡ nhiều nhà báo và cán bộ làm trong ngành báo chí, qua đó hiểu rõ hơn về nền báo chí cũng như đất nước, con người Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên