Hơn 1 triệu lượt khách tham quan Hội hoa xuân Tết Kỷ Hợi ở TPHCM

VOV.VN - Sau 12 ngày hoạt động, tối nay (10/2), Hội hoa Xuân Tết Kỷ Hợi năm 2019 của TPHCM tại công viên Tao Đàn chính thức bế mạc.

Với sự đa dạng, phong phú của chủng loại hoa và cách bày trí hấp dẫn, Hội hoa xuân năm nay thu hút hơn 1 triệu lượt khách đến thưởng ngoạn trong dịp tết cổ truyền.

Hội hoa xuân chiều tối mùng 6 Tết
Hội hoa Xuân năm nay trưng bày hơn 3.000 hiện vật là các loài kỳ hoa, dị thảo, cá lạ quy tụ từ khắp mọi miền đất nước với 3 khu vực là: trưng bày triển lãm, lễ hội và trưng bày các sản phẩm đặc trưng, quà lưu niệm cho du khách.

Bên cạnh nhiều hiện vật mới và các tác phẩm công phu thì Hội hoa xuân Tao Đàn năm nay còn hấp dẫn du khách khi trưng bày bộ sưu tập lan hài lần đầu tiên xuất hiện tại TPHCM. Ngoài ra có các hoa lạ như cúc tầng, đỗ uyên… và cây mai vàng cổ cao khoảng 6 mét cùng nhiều mô hình tiểu cảnh mới lạ được trang trí từ hơn 80 chủng loại hoa.

Hội hoa xuân Tao Đàn năm nay rất hấp dẫn du khách.
Mặc dù hôm nay là ngày cuối nhưng vẫn có rất nhiều du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm và tham gia các trò chơi, hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Hội hoa xuân. Nhiều hoa đẹp, thiết kế ấn tượng, bày trí bắt mắt, an ninh đảm bảo... là nhận xét của nhiều người dân  về Hội hoa xuân của TPHCM năm nay. Đa số du khách đều tỏ ra hài lòng với những thay đổi thú vị từ cách trang trí đến quy mô hoạt động tại Hội hoa xuân.
Nhiều bạn trẻ tới đây để chụp ảnh lưu niệm.

Bà Huỳnh Kim Phượng, một người dân ở quận Phú Nhuận cho hay: "Tôi thấy Hội hoa xuân năm nay đẹp và phong phú hơn. Cụ thể là hoa lá rất nhiều và trang trí rất đẹp, đẹp so với mọi năm nhiều lắm. Hội hoa xuân năm nay cũng sạch sẽ và mang lại cảm giác an toàn hơn so với mọi năm."

Lễ bế mạc Hội hoa xuân TPHCM năm 2019
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức Hội hoa xuân TPHCM năm 2019 đã trao 380 giải thưởng cho các nghệ nhân gồm 2 giải đặc biệt, 43 giải vàng, 3 giải hiện vật đặc sắc cùng nhiều giải thưởng khác./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường hoa, Hội Hoa Xuân TPHCM tiếp tục thu hút đông du khách
Đường hoa, Hội Hoa Xuân TPHCM tiếp tục thu hút đông du khách

VOV.VN - Hôm nay (7/2), mùng 3 Tết, tại TPHCM, rất đông người dân đổ về các khu vui chơi giải trí, nhất là đường hoa Nguyễn Huệ, Hội Hoa xuân Tao Đàn...

Đường hoa, Hội Hoa Xuân TPHCM tiếp tục thu hút đông du khách

Đường hoa, Hội Hoa Xuân TPHCM tiếp tục thu hút đông du khách

VOV.VN - Hôm nay (7/2), mùng 3 Tết, tại TPHCM, rất đông người dân đổ về các khu vui chơi giải trí, nhất là đường hoa Nguyễn Huệ, Hội Hoa xuân Tao Đàn...

Khai mạc hội hoa xuân 2019 ở cố đô Huế
Khai mạc hội hoa xuân 2019 ở cố đô Huế

VOV.VN - Chiều 1/2, UBND TP. Huế tổ chức lễ khai mạc Hội hoa xuân nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và chào đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Khai mạc hội hoa xuân 2019 ở cố đô Huế

Khai mạc hội hoa xuân 2019 ở cố đô Huế

VOV.VN - Chiều 1/2, UBND TP. Huế tổ chức lễ khai mạc Hội hoa xuân nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và chào đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Rộn ràng hội hoa Xuân Cố đô
Rộn ràng hội hoa Xuân Cố đô

VOV.VN - Hội Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 11/2 (26 tháng Chạp) đến ngày 20/2 (mùng 5 tết) dọc tuyến đường Lê Lợi, TP Huế.

Rộn ràng hội hoa Xuân Cố đô

Rộn ràng hội hoa Xuân Cố đô

VOV.VN - Hội Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 11/2 (26 tháng Chạp) đến ngày 20/2 (mùng 5 tết) dọc tuyến đường Lê Lợi, TP Huế.

“Cụ me” cổ thụ được rao bán với giá 2 tỷ đồng tại Hội hoa xuân
“Cụ me” cổ thụ được rao bán với giá 2 tỷ đồng tại Hội hoa xuân

VOV.VN - Với hình dáng "độc lạ", cây me cổ thụ 300 năm tuổi được rao bán với giá 2 tỷ đồng.

“Cụ me” cổ thụ được rao bán với giá 2 tỷ đồng tại Hội hoa xuân

“Cụ me” cổ thụ được rao bán với giá 2 tỷ đồng tại Hội hoa xuân

VOV.VN - Với hình dáng "độc lạ", cây me cổ thụ 300 năm tuổi được rao bán với giá 2 tỷ đồng.