The Voice - Giọng hát Việt 2012

Hương Tràm lập kỷ lục, Xuân Sơn - Thùy Linh rời The Voice

(VOV) - Ca khúc "Hạ trắng" của Trịnh Công Sơn đã mang về cho Hương Tràm số lượng bình chọn cao nhất từ trước đến nay tại The Voice.

Hương Tràm 4 lần liên tiếp dẫn đầu bình chọn

Với 3 lần chiến thắng liên tiếp tại các vòng liveshow trước, cô gái 17 tuổi Hương Tràm là ứng cử viên sáng giá cho vị trí dẫn đầu đội Thu Minh. Tại đêm liveshow 9, Hương Tràm lại tiếp tục chiến thắng với 62,96% lượt bình chọn. Đây là điểm số cao nhất từ trước đến giờ trong The Voice – Giọng hát Việt.

Bất ngờ thay đổi phong cách pop ballad thường thấy, Hương Tràm cuồng nhiệt trong ca khúc “Hush hush” của nhóm Pussy cat Dolls. Ca khúc khoe được chất giọng của Hương Tràm với những nốt cao. Cô gái có kỹ thuật hát tốt kiểm soát được hơi thở của mình với những đoạn ngân dài. Tuy nhiên, cách hát của Tràm với những đoạn gằn giọng có phần giống với Đinh Hương.

Hương Tràm với vũ công

HLV Hồ Ngọc Hà khen ngợi sự sôi động và những đoạn dance mà Hương Tràm thể hiện trên sân khấu, tuy nhiên ballad vẫn là sở trường của Tràm hơn là những dòng nhạc khác.

Sau sự thay đổi này, Hương Tràm lại sâu lắng với ca khúc “Hạ trắng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Điểm nhấn ở ca khúc này là những đoạn ngân ở nốt cao hoàn hảo và cảm xúc da diết. Các HLV đều khen ngợi bản “Hạ trắng” với cách xử lý và cách phối mới của Hương Tràm. Dù là ca khúc đã quá nổi tiếng với nhiều phiên bản nhưng Hương Tràm đã làm tốt và đi vào được lòng người nghe.


"Hạ trắng" - Hương Tràm

Đứng thứ 2 lượt bình chọn, sau Hương Tràm là Nguyễn Trúc Nhân với 29,84%. Tuy nhiên, anh phải nhờ đến phiếu trực tiếp của HLV Thu Minh mới có thể đi tiếp vào vòng trong. So với Xuân Sơn, sự mới lạ và cá tính của Trúc Nhân có phần hấp dẫn khán giả hơn.

Trúc Nhân

Với ca khúc “Đông” của tác giả Vũ Cát Tường, Trúc Nhân làm chủ bài hát tốt, những đoạn gằn đều có điểm nhấn rõ ràng. Với bản “Đông” này,  HLV Thu Minh khuyên Trúc Nhân: “Phải biết tiết chế hơn nữa. Em hát những câu vào rất máu lửa nên sau đó em bị cuốn theo. Sáng tạo là một điều tốt đẹp nhưng ranh giới giữa sáng tạo và thảm họa rất mong manh”.


"Đông" - Trúc Nhân

Ở ca khúc thứ 2, Trúc Nhân tràn đầy cảm xúc với bản “Giọt mưa thu”. Ca khúc đi được vào lòng khán giả với giọng hát da diết và những đoạn nhấn hợp lý. Tuy nhiên, ở phần cuối ca khúc, Trúc Nhân đã không làm chủ được giọng hát của mình. Đoạn ngân giả thanh bị chói dù sự phá cách đã mang về cảm tình của các HLV

Thí sinh đội Thu Minh bị loại ở đêm liveshow 9 là Đỗ Xuân Sơn. Dù thể hiện tốt ca khúc “Những ngày đẹp trời” và “Without you” nhưng Xuân Sơn lại nhạt nhòa trong phong cách diễn.

Chọn một ca khúc với những đoạn trầm bổng rất phù hợp với chất giọng của mình như “Những ngày đẹp trời”, Xuân Sơn tiến bộ dần theo từng vòng thi. Tuy nhiên, có một số đoạn lên tông, Sơn bị ngắt giọng và làm đứt mạch cảm xúc. Với ca khúc thứ 2, Xuân Sơn thể hiện được sự trưởng thành của mình. Màn trình diễn “Without you” bằng hai tiếng Anh và Italy với những nốt cao và những đoạn ngân, Sơn đã làm chủ được giọng hát.

Đỗ Xuân Sơn

HLV Thu Minh nhận xét: “Xuân Sơn vẫn giữ được những gì đang có và đã làm được những điều đã làm. Trúc Nhân cần phải kiểm soát giọng hát của mình hơn. Hát bằng cả trái tim là điều đúng đắn với khán giả, nhưng cần phải biết tiết chế để trở thành một ca sĩ hát. Chính vì vậy, chị cho Trúc Nhân một cơ hội”.

Kiên Giang ghi điểm với ca khúc biển đảo

Lựa chọn cả hai ca khúc cho phần thi của mình tại Liveshow 9 đều mang phong cách bán cổ điển, đây là sự lựa chọn không quá khôn ngoan của Nguyễn Kiên Giang. Tuy nhiên, với ca khúc “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song, Kiên Giang đã chinh phục hoàn toàn được người nghe.

Giọng hát có kỹ thuật và cảm xúc của Kiên Giang với ca khúc mang chủ đề biển đảo tạo cảm giác hào hùng. Là thể loại sở trường nên Kiên Giang khá tự tin và thoải mái với ca khúc.

Kiên Giang

HLV Thu Minh nhận xét: “Hình ảnh, giọng hát hôm nay đúng với những gì thuộc về Kiên Giang. Những chàng trai Trường Sa hẳn sẽ hãnh diện, tự hào yêu mến một Kiên Giang như vậy. Em đã tôn vinh sự kiên cường, anh dũng, mạnh mẽ nhưng rất tình cảm của những chàng trai nơi đảo xa”.


Ca khúc "Nơi đảo xa" - Kiên Giang

Ca khúc thứ hai là một bản nhạc kinh điển “Unbreak my heart”. Với ca khúc này, Kiên Giang không tạo được ấn tượng. Cách hát có phần ủy mị hơi thái quá khiến ca khúc mất đi sự sâu lắng. Tuy nhiên, với 46,01% tỷ lệ bình chọn, Kiên Giang vẫn vững vàng bước vào vòng trong.

Thoát khỏi chất Rock để mang đến một không gian âm nhạc đậm chất Việt Nam với dàn nhạc cụ dân tộc bằng một ca khúc dân gian đương đại “Đất nước lời ru”, Kim Loan thể hiện tinh thần cầu tiến khi dám thay đổi bản thân. Tuy nhiên, việc chọn một bài hát không phải sở trường của mình đã khiến Kim Loan không tự tin và thể hiện không tốt phần thi.

Kim Loan

Dù cố thay đổi vài thể loại nhưng các HLV vẫn đánh giá Kim Loan hợp nhất với dòng nhạc rock. Chất giọng mạnh mẽ với âm vực rộng của Kim Loan vừa là điểm mạnh cũng lại là điểm yếu khi cô lạm dụng quá đà trong bài “Phép lạ”. Ca khúc đậm chất rock khuấy động không khí trong trường quay.

Với 40,5% tỷ lệ bình chọn, Kim Loan đã nhận được chiếc phiếu trực tiếp của HLV Trần Lập để bước tiếp vào vòng sau cùng với Kim Loan. Cô gái trung thành với dòng nhạc Jazz, Thùy Linh đã phải dừng cuộc chơi ở đây.

Không có gì khác biệt và thay đổi tại đêm liveshow 9, Thùy Linh thể hiện cả hai ca khúc đều mang âm hưởng Jazz là “Câu trả lời” của nhạc sĩ Đỗ Bảo và “Fly me to the moon”.

Tuy nhiên, sự “một màu” rõ rệt của Thùy Linh đã không còn hấp dẫn được khán giả như ở vòng đầu. Ca khúc “Câu trả lời” với khá nhiều đoạn chênh nhạc và mang màu sắc ảm đạm. “Fly me to the moon” dù có tiến bộ hơn nhưng cũng không thể giúp Thùy Linh trụ lại tại sân chơi Giọng hát Việt – The Voice.

Nguyễn Thùy Linh

Đêm thi và công bố kết quả liveshow 10 của 3 thí sinh đội Hồ Ngọc Hà và 3 thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng sẽ diễn ra vào lúc 2120, chủ nhật, 23/12/2012 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Tp.HCM), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hương Tràm The Voice: Tôi tin Thu Minh
Hương Tràm The Voice: Tôi tin Thu Minh

…“Chất giọng của tôi có điểm tương đồng với Thu Minh nên tôi tin chị ấy sẽ là người dẫn dắt tốt nhất đối với tôi trên chặng đường dài sắp tới trong cuộc thi The Voice”…

Hương Tràm The Voice: Tôi tin Thu Minh

Hương Tràm The Voice: Tôi tin Thu Minh

…“Chất giọng của tôi có điểm tương đồng với Thu Minh nên tôi tin chị ấy sẽ là người dẫn dắt tốt nhất đối với tôi trên chặng đường dài sắp tới trong cuộc thi The Voice”…

Đàm Vĩnh Hưng nhìn ra người đi đến đêm cuối The Voice
Đàm Vĩnh Hưng nhìn ra người đi đến đêm cuối The Voice

(VOV) - Sau màn trình diễn xuất sắc tại đêm liveshow 8, HLV Đàm Vĩnh Hưng nhận định Đinh Hương sẽ đi đến trận cuối của The Voice.

Đàm Vĩnh Hưng nhìn ra người đi đến đêm cuối The Voice

Đàm Vĩnh Hưng nhìn ra người đi đến đêm cuối The Voice

(VOV) - Sau màn trình diễn xuất sắc tại đêm liveshow 8, HLV Đàm Vĩnh Hưng nhận định Đinh Hương sẽ đi đến trận cuối của The Voice.

Giọng hát Việt: Hương Tràm sẽ hát nhạc Trịnh
Giọng hát Việt: Hương Tràm sẽ hát nhạc Trịnh

(VOV) - Liveshow 9 diễn ra vào tối 16/12 sẽ là cuộc thi gay cấn của 6 thí sinh đội Thu Minh và Trần Lập cho những chiếc vé vào vòng trong.

Giọng hát Việt: Hương Tràm sẽ hát nhạc Trịnh

Giọng hát Việt: Hương Tràm sẽ hát nhạc Trịnh

(VOV) - Liveshow 9 diễn ra vào tối 16/12 sẽ là cuộc thi gay cấn của 6 thí sinh đội Thu Minh và Trần Lập cho những chiếc vé vào vòng trong.

Hà Hồ sai lầm khi loại Thái Trinh khỏi The Voice?
Hà Hồ sai lầm khi loại Thái Trinh khỏi The Voice?

(VOV) - HLV Thu Minh cho rằng, đây là sự lựa chọn sai lầm của Hồ Ngọc Hà khi lựa chọn Đào Bá Lộc thay cho Thái Trinh sau phần sing-off.

Hà Hồ sai lầm khi loại Thái Trinh khỏi The Voice?

Hà Hồ sai lầm khi loại Thái Trinh khỏi The Voice?

(VOV) - HLV Thu Minh cho rằng, đây là sự lựa chọn sai lầm của Hồ Ngọc Hà khi lựa chọn Đào Bá Lộc thay cho Thái Trinh sau phần sing-off.

Hương Tràm thắng áp đảo, Trần Nghĩa rời The Voice
Hương Tràm thắng áp đảo, Trần Nghĩa rời The Voice

(VOV) - Với phong độ không ổn định và kỹ thuật còn nhiều thiếu sót, dù có tỉ lệ khán giả bình chọn cao nhưng Trần Nghĩa vẫn phải ra về.

Hương Tràm thắng áp đảo, Trần Nghĩa rời The Voice

Hương Tràm thắng áp đảo, Trần Nghĩa rời The Voice

(VOV) - Với phong độ không ổn định và kỹ thuật còn nhiều thiếu sót, dù có tỉ lệ khán giả bình chọn cao nhưng Trần Nghĩa vẫn phải ra về.