HLV Mai Đức Chung: Mục tiêu phải bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung đã khích lệ, động viên tinh thần và yêu cầu ĐT nữ Việt Nam không được ngủ quên trên chiến thắng.

ĐT nữ Việt Nam đã hội quân vào ngày 30/5 và lập tức bước vào tập luyện để chuẩn bị cho AFF Cup nữ 2022. Mặc dù nằm ở bảng đấu nhẹ ký, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung rất thận trọng.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Mục tiêu lần này của chúng tôi cố gắng bảo vệ thành công chức vô địch. Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đã giành vé tham dự World Cup và giành HCV SEA Games 31. Do đó, lần này chúng tôi quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch tại giải Đông Nam Á”.

“Mỗi lần sẽ có những khó khăn khác nhau, rõ ràng lần này chúng ta sẽ phải tranh chấp quyết liệt với Philippines, đây là đối tượng giành vé trực tiếp vào World Cup. Tôi sẽ có buổi trò chuyện với các cầu thủ để động viên các cầu thủ làm sao giữ được thành tích đã đạt được, không được ngủ quên trên chiến thắng” – HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn hy vọng rằng ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực hơn nữa, khẩn trương quay lại tập luyện và tập trung cho những nhiệm vụ sắp tới.

Ông Tuấn cho biết: “Những nhiệm vụ còn lại trong năm 2022 cũng như năm 2023 cũng vô cùng nặng nề, đòi hỏi mỗi thành viên của đội phải phát huy hết năng lực của bản thân, nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đấu hết sức mình mới có thể giữ vững và đạt được những thành tựu lớn hơn.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với vai trò quản lý của mình, sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, chuẩn bị những kế hoạch tập trung chu đáo và tập huấn chất lượng để đội tuyển có được sự chuẩn bị tốt nhất, hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2023”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam vào bảng đấu nhẹ ở AFF Cup 2022, HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờ
ĐT nữ Việt Nam vào bảng đấu nhẹ ở AFF Cup 2022, HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờ

VOV.VN - Mặc dù vào bảng đấu nhẹ ở AFF Cup 2022 nữ, nhưng HLV Mai Đức Chung rất thận trọng trước những đối thủ.

ĐT nữ Việt Nam vào bảng đấu nhẹ ở AFF Cup 2022, HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờ

ĐT nữ Việt Nam vào bảng đấu nhẹ ở AFF Cup 2022, HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờ

VOV.VN - Mặc dù vào bảng đấu nhẹ ở AFF Cup 2022 nữ, nhưng HLV Mai Đức Chung rất thận trọng trước những đối thủ.

ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ tại AFF Cup nữ 2022
ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ tại AFF Cup nữ 2022

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng B tại AFF Cup nữ 2022 cùng với những đối thủ dễ thở như Myanmar, Campuchia và Lào.

ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ tại AFF Cup nữ 2022

ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ tại AFF Cup nữ 2022

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng B tại AFF Cup nữ 2022 cùng với những đối thủ dễ thở như Myanmar, Campuchia và Lào.

Hôm nay xác định đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở AFF Cup 2022
Hôm nay xác định đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở AFF Cup 2022

VOV.VN - Theo lịch hôm nay 28/5, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 dành cho nữ.

Hôm nay xác định đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở AFF Cup 2022

Hôm nay xác định đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở AFF Cup 2022

VOV.VN - Theo lịch hôm nay 28/5, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 dành cho nữ.

ĐT nữ Việt Nam hội quân để thực hiện mục tiêu kép
ĐT nữ Việt Nam hội quân để thực hiện mục tiêu kép

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 30/5 để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Pháp và giải nữ vô địch Đông Nam Á 2022.

ĐT nữ Việt Nam hội quân để thực hiện mục tiêu kép

ĐT nữ Việt Nam hội quân để thực hiện mục tiêu kép

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 30/5 để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Pháp và giải nữ vô địch Đông Nam Á 2022.