Kết thúc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ 3 năm 2009

Ban tổ chức trao 10 giải A cho cá nhân và tập thể của các đoàn Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên…

Sau 3 đêm biểu diễn, tối 26/8, tại Nhà văn hoá tỉnh Bắc Kạn, đã kết thúc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ 3.
Ngoài 10 giải A, Ban tổ chức còn trao 16 giải B cho cá nhân và tập thể Then cổ hành binh (Bắc Kạn), Đông meng, đông ngoàng (Cao Bằng), Đưa hoa về rừng (Tuyên Quang), Thành Phố Hồ Chí Minh, Lai Châu, Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Giang...

Giải C: gồm 9 giải cho cá nhân và tập thể đoàn Tuyên Quang, Cao bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Thành Phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn... Ngoài ra Ban tổ chức còn trao các giải khuyến khích cho các đoàn đã đến tham dự Liên hoan.

11 đoàn nghệ thuật với gần 300 nghệ nhân, diễn viên và hơn 50 tiết mục hát Then, đàn Tính đến từ các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Thành Phố Hồ Chí Minh...
Đây là hoạt động văn hoá bổ ích nhằm tìm kiếm, bảo tồn và phát triển các làn điệu Then xưa cổ mang bản sắc riêng độc đáo để giới thiệu với khán giả cả nước và kiều bào ở nước ngoài. Những điệu múa Then, hát Then bày tỏ khát vọng về cuộc sống bình yên, cuộc sống tâm linh, chứa đựng tình đoàn kết, yêu quê hương, đất nước.

Ông Nông Xuân Ái, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá chất lượng Liên hoan hát Then đàn Tính toàn quốc lần này chú trọng đến những làn điệu Then cổ, góp phần làm nên tính đa dạng của các dân tộc. Hầu hết những ca khúc các đoàn mang đến tham dự Liên hoan đều thể hiện nét văn hoá độc đáo của các dân tộc: Tày, Nùng, Thái làm cho các buổi biểu diễn thêm nhiều sắc thái phong phú, đặc sắc. Tất cả đều được thể hiện qua những lời ca, tiếng đàn cùng với nhiều màn múa được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc dân tộc, đã thực sự thu hút khán giả và mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Nhìn chung các tiết mục đều có sự đầu tư, chuẩn bị, các giọng hát, màn múa đẹp theo phong cách dân gian. Bên cạnh đó, Liên hoan lần này còn có những hạn chế, số lượng tham gia còn ít hơn những năm trước, một số tiết mục cần phải kết hợp “hơi thở” thời đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên