Khai hội thi Cờ Tướng chùa Vua

Hội thi thu hút hầu hết các danh thủ cờ xuất sắc nhất của Hà Nội và các tỉnh lân cận về tụ hội tranh tài liên tục trong 4 ngày (từ mùng 6 cho đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch)

Hàng năm, từ ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng, tại chùa Vua, dân làng Thịnh Yên (nay là phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), lại mở hội thi Cờ Tướng.

Theo sư thày trụ trì chùa Vua Thích Đàm Định, hội thi Cờ Tướng có từ thời Lý và được  duy trì tổ chức hàng năm. Hội thi thu hút hầu hết các danh thủ cờ xuất sắc nhất của Hà Nội và những tỉnh lân cận về đây tụ hội tranh tài liên tục trong 4 ngày, từ ngày mùng 6 cho đến hết ngày mùng 9 mới kết thúc. Và đây cũng là giải đấu truyền thống danh giá nhất của Thăng Long- Hà Nội. Giải đấu này cũng được xem như cái nôi sản sinh các bậc cao cờ. Sư thầy Thích Đàm Thịnh cho biết, theo truyền thống, các danh thù cờ mỗi khi đi thi đấu ở nước ngoài đều về đây làm lễ Vua Cờ Đế Thích.

Năm nay, hội thi thu hút hơn 70 kỳ thủ đăng ký tham gia, với sự góp mặt của các kỳ thủ kỳ cựu và kiện tướng cờ như: Đào Cao Khoa -3 năm liên tục giành giải nhất; Nguyễn Vũ Quân -2 năm liên tục giành giải nhất (kỳ thủ này cũng 2 lần vô địch Cở Tướng Việt Nam 2004-2005 và Huy chương Đồng thế giới). Hội thi năm còn có rất nhiều kỳ thủ trẻ đến tranh tài cao thấp  nên hứa hẹn các trận đấu sẽ hết sức quyết liệt.

Háo hức đăng ký thi đấu

Ngày đầu các danh thủ sẽ thi đấu loại trực tiếp (khảo tịnh). Ai lọt vào nhất thắng, nhị thắng, được vào tam thắng (chung kết). Ai nhất chung kết là người phá giải cờ năm đó. Theo lệ làng Thịnh Yên quy định: Ai đoạt giải nhất 3 năm liền được khắc họ tên, lưu danh trên bia đá giữa sân chùa.

 

 

 

Thi đấu vòng loại
 
 
Suy tính nước cờ quyết định
   
Các quân cờ người làm lễ vào bàn cờ
Các kỳ lão thi đấu biểu diễn trước trận chung kết
 

 

Phân tài cao thấp trong trận chung kết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên