Khai mạc lễ hội văn hóa du lịch nhịp cầu xuyên Á

Đây là lễ hội trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Bắc Trung bộ năm 2012, kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Tối 28/7, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Văn hóa-Du lịch Nhịp cầu Xuyên Á lần thứ 3 Quảng Trị - 2012 với chủ đề “Vững tay bè bạn”.

Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương các nước Lào, Thái Lan, Myanmar cùng đông đảo người dân và du khách đến dự.

Đêm khai mạc Lễ hội diễn ra ấn tượng với chương trình nghệ thuật đặc sắc của các đoàn nghệ thuật các tỉnh, thành nằm trên trục Hành lang kinh tế Đông-Tây là Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar và 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc.

Tỉnh Quảng Trị là điểm đến đầu tiên của Việt Nam trên hàng lang Đông Tây, cũng là địa phương nằm trên “Con đường Di sản miền Trung”. Đây là địa phương có nhiều danh thắng, di tích lịch sử cách mạng như: Biển Cửa Tựng, cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc, thành cổ Quảng Trị, hàng rào điện tử Mac Namara, nhà thờ La Vang...

Lễ hội Văn hóa- Du lịch Nhịp cầu Xuyên Á lần thứ 3 là dịp để quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Quảng Trị, hướng đến khai thác và phát triển kinh tế các tỉnh thuộc Hành lang kinh tế Đông-Tây, tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước trong khu vực; Tạo điều kiện giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế giữa các địa phương trên trục Hành lang Kinh tế Đông Tây. Qua đó, giới thiệu với du khách các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng những sản phẩm du lịch đặc sắc, di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam cũng như tiềm năng du lịch của tỉnh Quảng Trị.

Đây cũng là dịp để các nước tham gia lễ hội có điều  kiện quảng bá hình ảnh đất nước và địa phương mình đối với du khách quốc tế. Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Chiến lược phát triển hành lang Kinh tế Đông Tây góp phần quan trọng, tạo điều kiện phát triển toàn diện của các địa phương. Đây là cơ hội để giao lưu văn hóa, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế du lịch và khẳng định tiềm năng của hành lang kinh tế Đông-Tây trong quá trình hợp tác, phát triển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên