Khai mạc Liên hoan Thơ Châu Á Thái Bình Dương

Liên hoan lần thứ nhất này diễn ra tại Việt Nam có sự tham gia của các nhà thơ đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.

  • Đang tìm kỷ lục về dân ca và trang phục Quan họ
  • Đường cày đầu xuân
  • Chùm thơ xuân
  • Sáng 2/2, Liên hoan Thơ Châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất chính thức khai mạc tại Hạ Long, Quảng Ninh. Chương trình do Hội Nhà Văn Việt Nam, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật và UBND  Thành phố Hạ Long tổ chức.

    Liên hoan được kì vọng là dịp gặp gỡ và giao lưu giữa các nhà thơ Việt Nam và quốc tế. Sau khi tổ chức lễ thượng cờ, ban tổ chức đã cùng các đại biểu tới dâng hương tại núi Bài Thơ. Đây là ngọn núi đá vôi sừng sững nơi cửa biển vừa là chứng nhân lịch sử, vừa mang màu sắc văn hóa tâm linh, bởi những phiến đá nơi đây đã lưu lại những câu thơ cảm tác bất hủ của vua Lê Thánh Tông, chúa Trịnh Cương và nhiều tao nhân mặc khách. Đây cũng là dịp để chúng ta giới thiệu với bạn bè quốc tế một danh thắng gắn liền với tinh thần yêu thơ của người Việt Nam.

    Nhà thơ Ấn Độ Biplab Majee chia sẻ: “Đây là cơ hội tuyệt vời để đến với đất nước luôn thể hiện sự thân thiện, mến khách. Với một đất nước có lịch sử lâu đời như các bạn, cũng như đất nước chúng tôi, tình yêu thơ ca nói riêng và yêu văn học nói chung sẽ giúp cho chúng ta có một tâm hồn đẹp. Tôi cũng hi vọng qua liên hoan Thơ lần này, sự kết hợp và chia sẻ giữa các nhà thơ Châu Á và quốc tế ngày càng phát triển”.

    Chiều nay, trong khuôn khổ Liên hoan Thơ Châu Á Thái Bình Dương sẽ diễn ra hội thảo thơ “Thơ ca vì một Châu Á Thái Bình Dương hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển”./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên