Khai mạc Ngày Hội sách năm 2019 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

VOV.VN - Ngày hội sách năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh, sinh viên và những người yêu sách tới tham dự.

Sáng 19/4, Ngày hội sách năm 2019 đã khai mạc tại Thư viện quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội. Ngày hội sách năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh, sinh viên và những người yêu sách tới tham dự.

Như đã thành thông lệ, chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, Thư viện Quốc gia Việt nam lại tổ chức rất nhiều hoạt động hấp dẫn.

Ngày hội sách năm 2019 khai mạc tại Thư viện quốc gia Việt Nam.

Khắp khuôn viên của Thư viện là không gian tổ chức các hoạt động như: Thi vẽ tranh, thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh; thi nhận diện tác giả, tác phẩm… Đây trở thành nơi gặp gỡ và trò chuyện về sách của các em học sinh, sinh viên và những người yêu sách khắp mọi nơi tìm về.

Với chủ đề “Sách - Kết nối tri thức & phát triển”, Ngày hội Sách năm nay tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Điểm nhấn của Ngày hội sách 2019 là triển lãm “Sách - Kết nối tri thức và phát triển”. Triển lãm giới thiệu tới công chúng những tư liệu về quá trình hình thành và phát triển tri thức (thông qua các học thuyết, phát minh, sáng chế vĩ đại trong lịch sử nhân loại). Cùng các hoạt động thường niên, Ngày hội sách năm nay còn có các hoạt động chuyên đề dành cho các em nhỏ từ 3-5 tuổi. Tại đây, các em được chơi đồ chơi có tính giáo dục, được nghe các cô giáo đọc những cuốn sách có giá trị, hình thành thói quen đọc sách sớm.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho biết ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội sách 2019: "Mong muốn sách tiếp cận gần hơn mọi tầng lớp nhân dân. Hoạt động này để bạn đọc biết tới Thư viện Quốc gia Việt Nam, cũng như biết nhiều hơn đến sách tạo niềm hứng thú, khai thác tốt nhất giá trị của sách. Tôi vẫn tâm đắc với câu của một học giả: muốn làm giàu hãy đọc báo, muốn làm nghề tốt hãy đọc tạp chí, muốn làm người tốt hãy đọc sách".

Ngày hội Sách sẽ mở cửa miễn phí cho độc giả đến hết ngày 5/5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Lần đầu tiên tổ chức Hội sách ngoại văn quy mô lớn
TPHCM: Lần đầu tiên tổ chức Hội sách ngoại văn quy mô lớn

VOV.VN - Không chỉ giảm giá sâu, hội sách còn bày bán nhiều sách ngoại văn với giá chỉ 89.000 đồng và kèm theo nhiều quà tặng.

TPHCM: Lần đầu tiên tổ chức Hội sách ngoại văn quy mô lớn

TPHCM: Lần đầu tiên tổ chức Hội sách ngoại văn quy mô lớn

VOV.VN - Không chỉ giảm giá sâu, hội sách còn bày bán nhiều sách ngoại văn với giá chỉ 89.000 đồng và kèm theo nhiều quà tặng.

Khai mạc Hội Sách Đà Nẵng: Sách - Văn hóa và Phát triển
Khai mạc Hội Sách Đà Nẵng: Sách - Văn hóa và Phát triển

VOV.VN - Tối 16/4, tại thành phố Đà Nẵng, Hội sách Hải Châu năm 2019 khai mạc với chủ đề “Sách - Văn hóa và Phát triển”.

Khai mạc Hội Sách Đà Nẵng: Sách - Văn hóa và Phát triển

Khai mạc Hội Sách Đà Nẵng: Sách - Văn hóa và Phát triển

VOV.VN - Tối 16/4, tại thành phố Đà Nẵng, Hội sách Hải Châu năm 2019 khai mạc với chủ đề “Sách - Văn hóa và Phát triển”.

4 ngày khám phá Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018
4 ngày khám phá Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018

Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018 diễn ra từ ngày 13-16/12 tại sân Hồ Văn (thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.)

4 ngày khám phá Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018

4 ngày khám phá Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018

Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018 diễn ra từ ngày 13-16/12 tại sân Hồ Văn (thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.)