​Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II

VOV.VN - Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Mường Then, hội tụ và phát triển”.

Tối 18/10, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019.

Hơn 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tại Lễ khai mạc
Đêm nghệ thuật đặc sắc với 3 chương, gồm: Mường Then – Nguồn cội ngàn năm huyền thoại; sắc màu văn hóa Thái; Mường Then – Mường Thanh – Điện Biên trong lòng đại gia đình các dân tộc Việt Nam, được chia thành hơn 10 phân cảnh và nhiều lớp diễn đã tạo không khí vui tươi, ấn tượng, khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng và phác họa bức tranh toàn cảnh đời sống sinh hoạt văn hóa vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở Việt Nam…

Ông Đoàn Văn Chì, Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên, Phó trưởng ban tổ chức Ngày hội cho biết: "Riêng đối với hoạt động Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần này, chúng tôi muốn là tôn vinh các giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái và cũng để tuyên truyền đến cộng đồng người Thái của Điện Biên nói riêng, của các tỉnh có người Thái nói chung là góp phần chung tay gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc mình để góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống đó đến với nhân dân trong cả nước cũng như du khách quốc tế và thu hút khách du lịch đến với địa bàn để góp phần phát triển kinh tế xã hội".

Màn biểu diễn lồng ghép những sự tích, huyền thoại, văn hóa, nghệ thuật đa dạng đã và đang phổ biến trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.
Thông qua các nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng… hơn 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng của 5 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Lai Châu đã trình diễn, lồng ghép những sự tích, huyền thoại, văn hóa, nghệ thuật đa dạng đã và đang phổ biến trong đời sống văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào dân tộc Thái. Bên cạnh đó là các hình thức nghệ thuật diễn xướng mang tính cộng đồng, kết hợp với chủ đề tri ân người có công với dân, với nước để trở thành một chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn tình cảm đặc biệt; khẳng định vị thế, công lao của những con người đang bám trụ, sống kiên cường ở miền biên giới Tây Bắc hùng vĩ của Tổ quốc...

Bạn Lưu Khánh Trang, tới từ thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu vui mừng nói: "Mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi được tham dự một Lễ hội lớn như thế này. Các tiết mục của Lễ hội rất là đặc sắc và thể hiện đúng bản sắc dân tộc của người dân tộc Thái. Là một người con của dân tộc Thái thì tôi cảm thấy rất là vinh dự cũng như tự hào khi nét đẹp văn hóa của dân tộc được mang lên một sân khấu lớn như thế này".

Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ hôm nay 18/10 đến hết ngày 20/10 tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc như Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái, trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa, trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch của đồng bào dân tộc Thái ..../.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II

Các nghệ nhân, diễn viên đã trình diễn hết mình.
Thể hiện sinh động nét văn hóa đặc sắc, chân thực trong cuộc sống thường ngày của đồng bào dân tộc Thái ngày nay.
Đêm văn nghệ đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, du khách gần xa tới tham dự, cổ vũ.
 Đêm nghệ thuật cũng đã trình diễn 6 điệu xòe truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.
Đêm khai mạc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng các diễn viên, nghệ nhân và các du khách gần xa.
 Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 18/10 đến hết ngày 20/10 tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo Lễ hội cổ truyền của dân tộc Thái ở Hòa Phú, Đăk Lăk
Độc đáo Lễ hội cổ truyền của dân tộc Thái ở Hòa Phú, Đăk Lăk

VOV.VN - Cộng đồng người Thái ở Hòa Phú chủ yếu đến từ các tỉnh Tây Bắc như: Sơn La, Lai Châu... di cư đến Hoà Phú, Đăk Lăk.

Độc đáo Lễ hội cổ truyền của dân tộc Thái ở Hòa Phú, Đăk Lăk

Độc đáo Lễ hội cổ truyền của dân tộc Thái ở Hòa Phú, Đăk Lăk

VOV.VN - Cộng đồng người Thái ở Hòa Phú chủ yếu đến từ các tỉnh Tây Bắc như: Sơn La, Lai Châu... di cư đến Hoà Phú, Đăk Lăk.

Để văn hóa dân tộc Thái như dòng suối chảy mãi không ngừng...
Để văn hóa dân tộc Thái như dòng suối chảy mãi không ngừng...

VOV.VN-Thầy giáo Lò Văn Thắng không chỉ truyền dạy chữ viết mà còn trao truyền cả tình yêu đối với văn hóa truyền thống cho nhiều thế hệ người Thái ở Mộc Châu. 

Để văn hóa dân tộc Thái như dòng suối chảy mãi không ngừng...

Để văn hóa dân tộc Thái như dòng suối chảy mãi không ngừng...

VOV.VN-Thầy giáo Lò Văn Thắng không chỉ truyền dạy chữ viết mà còn trao truyền cả tình yêu đối với văn hóa truyền thống cho nhiều thế hệ người Thái ở Mộc Châu. 

Độc đáo phong tục người dân tộc Thái mừng tiếng sấm năm mới
Độc đáo phong tục người dân tộc Thái mừng tiếng sấm năm mới

VOV.VN - Theo quan niệm của người dân tộc Thái ở Nghệ An, tiếng sấm đầu tiên sau Tết Nguyên Đán báo hiệu năm mới thực sự đến với mọi người.

Độc đáo phong tục người dân tộc Thái mừng tiếng sấm năm mới

Độc đáo phong tục người dân tộc Thái mừng tiếng sấm năm mới

VOV.VN - Theo quan niệm của người dân tộc Thái ở Nghệ An, tiếng sấm đầu tiên sau Tết Nguyên Đán báo hiệu năm mới thực sự đến với mọi người.