Khai mạc “Những ngày giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản”

Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An cùng đông đảo nhân dân và hàng nghìn du khách tham gia.

Tối 21/8, tại vườn tượng An Hội, UBND TPHội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam khai mạc “Những ngày giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 8. Hàng năm cứ vào giữa tháng 8, “Những ngày giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” lại diễn ra tại Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc giữa nhân dân Hội An- Quảng Nam nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung với người dân và văn hóa Nhật Bản. “Những ngày giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” năm nay, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản tăng cường giao lưu kinh tế, hợp tác phát triển. Trước và sau lễ khai mạc, các hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Nhật đã diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau trong Khu phố cổ.

Chị Naoko Kamitani, du khách Nhật Bản bày tỏ: “Trong lịch sử thì có thể nói Hội An là nơi đầu tiên có liên hệ với Nhật Bản. Vì vậy “Những ngày giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa mà còn giúp cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng trở nên sâu sắc”./.                                                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên