Khởi công đúc 1.000 Rồng thời Lý

Dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Minh Hiền, sáng 5/3, lễ khởi công đúc những sản phẩm Rồng đầu tiên đã diễn ra tại Xưởng sản xuất Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Đông Sơn - Hà Nội  

1.000 sản phẩm Rồng thời Lý bằng đồng, có gắn đá quý sau khi hoàn thiện sẽ được đánh số từ 1 đến 1.000, biểu trưng cho 1.000 năm Thăng Long lịch sử. Đặc biệt, mỗi sản phẩm sẽ có một giấy chứng nhận xuất xứ riêng và được làm quà lưu niệm chào mừng kỷ niệm Đại lễ.

Ông Lê Huy Đắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đông Sơn cho biết, sản phẩm được thiết kế dựa trên những ý kiến đóng góp của các nhà sử học, mỹ thuật, văn hoá và điêu khắc hàng đầu Việt Nam. UBND thành phố Hà Nội đã cho phép gắn logo chính thức của Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long vào đế của sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trần Chiến Thắng, Đại đức Thích Minh Hiền và bà Lê Diệu Hương- GĐ Công ty Đông Sơn ấn nút khởi công đúc 1.000 Rồng thời Lý

Đề án đúc 1.000 Rồng thời Lý là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giới thiệu tới bạn bè du khách quốc tế và nhân dân cả nước những tinh hoa làng nghề truyền thống của thủ đô- một nét văn hoá sâu sắc của thành phố ngàn năm tuổi.

Sản phẩm sẽ được phân phối dưới nhiều hình thức, trong đó có đấu giá qua cầu truyền hình trực tiếp để gây quỹ từ thiện. Một phần số tiền thu được sẽ được dùng để xây dựng Quỹ “Vì văn hoá Hà Nội” nhằm góp phần phát huy, bảo tồn, tôn tạo các công trình văn hoá, tín ngưỡng cũng như bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể của thủ đô.

Cũng trong sáng nay, tại Điện Kính Thiên trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra lễ dâng hương hướng về cội nguồn do Đại đức Thích Minh Hiền làm chủ lễ./.

Một số hình ảnh về lễ khởi công đúc 1.000 Rồng:

Làm lễ khởi công tại Xưởng sản xuất Công ty Đông Sơn

Mẫu rồng thời Lý (chưa bao gồm chân đế gắn logo Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội)

Tiến hành đúc những con Rồng đầu tiên

Dâng hương hướng về cộ nguồn tại Điện Kính Thiên- Hoàng thành Thăng Long

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên