Khởi động Lễ hội “Đà Lạt sắc màu mùa đông”

VOV.VN - Lễ hội gồm Triển lãm hoa “Những màu hoa xứ lạnh”, Phiên chợ - Rau hoa Đà Lạt và  Không gian hoa “Đà Lạt bốn mùa hoa”.

Sáng nay (23/12), tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức khởi động Lễ hội “Đà Lạt sắc màu mùa đông”, khép lại Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên-Đà Lạt 2014. Ba chương trình chính được khai mạc sáng nay gồm: Triển lãm hoa “Những màu hoa xứ lạnh”, Phiên chợ - Rau hoa Đà Lạt và  Không gian hoa “Đà Lạt bốn mùa hoa”.

Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông phát biểu tại lễ khai mạc
Chương trình triển lãm hoa “Những màu hoa xứ lạnh” diễn ra tại Vườn hoa Đà Lạt trưng bày những loài hoa tiêu biểu, đặc sắc của thành phố Đà Lạt, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đá, gỗ, thể hiện những bài thơ, bản nhạc nổi tiếng viết về thành phố Đà Lạt.

 
Đặc biệt tại đây, lần đầu tiên diễn ra hội thi tiểu cảnh hoa “Tự hào – Đà Lạt thành phố Festival hoa”, với 15 tiểu cảnh thể hiện cô đọng về cảnh quan thiên nhiên, con người, di tích, thắng cảnh mang đậm nét đặc trưng của Đà Lạt được các nhệ nhân dày công tạo dựng, được trưng bày theo từng chủ đề tại Quảng trường Vườn hoa Đà Lạt.  

 
Phiên chợ - Rau hoa Đà Lạt được tổ chức tại đường Nguyễn Văn Cừ, với hơn 30 đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Đây là các doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã sản xuất, chế biến rau và hoa, cung ứng vật tư sản xuất nông nghiệp, giới thiệu quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao… Phiên chợ thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến tham quan, mua sắm các sản phẩm sau, hoa chất lượng cao, với nhiều chủng loại mới.

 
Ông Nguyễn Công Thừa, chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào, đợn vị xây dựng mô hình sản xuất công nghệ cao này, cho biết: “Tham gia chương trình bế mạc năm văn hóa du lịch, HTX Anh Đào đã đem những sản phẩm đặc trưng của địa phương ra phục vụ tham quan miễn phí. Qua đó, mong muốn những người tiêu dùng, khách tham quan tận mắt chiêm ngưỡng những sản phẩm mà người dân Đà Lạt làm ra với công nghệ cao”.

 
Chương trình Không gian hoa “Đà Lạt bốn mùa hoa” được tổ chức tại Công viên Thủy tạ bên bờ hồ Xuân Hương với sự kết hợp 8.000 chậu hoa và 120 tượng gỗ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là không gian mới lạ, phục vụ nhu cầu tham quan thưởng lãm của du khách và người dân địa phương, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc, tinh thần đoàn kết của đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Thành viên Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia Tây nguyên – Đà Lạt 2014, đây là dịp để Đà Lạt – Lâm Đồng tiếp tục giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, các sản phẩm du lịch, cũng như các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của địa phương mình đến mọi du khách gần xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12
Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12

VOV.VN - Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” đã chính thức bế mạc với hơn 40 hoạt động chính.

Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12

Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12

VOV.VN - Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” đã chính thức bế mạc với hơn 40 hoạt động chính.

Hoa tươi Đà Lạt tăng giá đột biến dịp 20/10
Hoa tươi Đà Lạt tăng giá đột biến dịp 20/10

Sáng 16/10, giá các loại hoa tươi tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục tăng.

Hoa tươi Đà Lạt tăng giá đột biến dịp 20/10

Hoa tươi Đà Lạt tăng giá đột biến dịp 20/10

Sáng 16/10, giá các loại hoa tươi tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục tăng.

Một thoáng Đà Lạt
Một thoáng Đà Lạt

VOV.VN - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên có độ cao 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt có khí hậu ôn hoà dịu mát quanh năm, là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.

Một thoáng Đà Lạt

Một thoáng Đà Lạt

VOV.VN - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên có độ cao 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt có khí hậu ôn hoà dịu mát quanh năm, là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.