Pháp kêu gọi trả tự do cho một quan chức nước này ở Niger

VOV.VN - Ngày 12/9 Bộ Ngoại giao Pháp ra thông báo kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho một quan chức nước này bị lực lượng an ninh bắt giữ ở Niger.

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Pháp, một cố vấn cho công dân Pháp ở Niger đã bị lực lượng an ninh nước này bắt giữ hôm 8/9. Đây là một quan chức dân cử đại diện cho người Pháp ở nước ngoài với nhiệm kỳ 6 năm, làm việc bên cạnh đại sứ quán và lãnh sự quán của Pháp ở Niger, nhằm giúp đỡ công dân Pháp ở nước ngoài về các vấn đề liên quan đến công việc, trường học, an sinh xã hội và các vấn đề khác.

Cuối tháng trước, chính quyền quân sự Niger đã gửi thông báo tới Bộ Ngoại giao Pháp về việc đại sứ Pháp Sylvain Itte tại quốc gia Tây Phi này “không còn được hưởng các đặc quyền và quyền miễn trừ với tư cách là nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán Pháp”. Sau đó hủy visa, rút quyền miễn trừ ngoại giao của đại sứ Pháp Sylvain Itte và ra lệnh cảnh sát áp giải ông khỏi nước này. Tuy nhiên, Pháp từ chối thực hiện yêu cầu này, nói rằng chính quyền hiện tại không có quyền hợp pháp để trục xuất đại sứ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng đảo chính tại Niger cáo buộc Pháp chuẩn bị can thiệp quân sự
Lực lượng đảo chính tại Niger cáo buộc Pháp chuẩn bị can thiệp quân sự

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron ngày 10/9, tiếp tục khẳng định sẽ không thừa nhận và bác bỏ các đề nghị của chính phủ lâm thời do lực lượng đảo chính thành lập tại Niger.

Lực lượng đảo chính tại Niger cáo buộc Pháp chuẩn bị can thiệp quân sự

Lực lượng đảo chính tại Niger cáo buộc Pháp chuẩn bị can thiệp quân sự

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron ngày 10/9, tiếp tục khẳng định sẽ không thừa nhận và bác bỏ các đề nghị của chính phủ lâm thời do lực lượng đảo chính thành lập tại Niger.

Chính quyền quân sự Niger cáo buộc Pháp chuẩn bị tấn công
Chính quyền quân sự Niger cáo buộc Pháp chuẩn bị tấn công

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ Pháp và chính quyền quân sự Niger chưa lắng dịu, đêm 9/9, chính quyền quân sự Niger một lần nữa cáo buộc quân đội Pháp đang chuẩn bị tiến hành can thiệp vũ trang vào Niger. 

Chính quyền quân sự Niger cáo buộc Pháp chuẩn bị tấn công

Chính quyền quân sự Niger cáo buộc Pháp chuẩn bị tấn công

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ Pháp và chính quyền quân sự Niger chưa lắng dịu, đêm 9/9, chính quyền quân sự Niger một lần nữa cáo buộc quân đội Pháp đang chuẩn bị tiến hành can thiệp vũ trang vào Niger. 

Đảo chính tại Niger: Đại sứ Pháp từ chối gặp gỡ chính quyền quân sự
Đảo chính tại Niger: Đại sứ Pháp từ chối gặp gỡ chính quyền quân sự

VOV.VN - Căng thẳng giữa Chính phủ Pháp và chính quyền quân sự tại Niger chưa có dấu hiệu lắng dịu khi hai bên tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn và phủ nhận lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, các nhà hoạt động tại Niger dự kiến phát động một chiến dịch biểu tình quần chúng lớn nhằm gây sức ép buộc Pháp phải rút quân đội về nước. 

Đảo chính tại Niger: Đại sứ Pháp từ chối gặp gỡ chính quyền quân sự

Đảo chính tại Niger: Đại sứ Pháp từ chối gặp gỡ chính quyền quân sự

VOV.VN - Căng thẳng giữa Chính phủ Pháp và chính quyền quân sự tại Niger chưa có dấu hiệu lắng dịu khi hai bên tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn và phủ nhận lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, các nhà hoạt động tại Niger dự kiến phát động một chiến dịch biểu tình quần chúng lớn nhằm gây sức ép buộc Pháp phải rút quân đội về nước.