Khu du lịch sinh thái Lũng Cú: Bị cảnh cáo, vẫn ngang nhiên thi công

VOV.VN - Dù Bộ VHTTDL có công văn gửi tỉnh Hà Giang về việc kiểm tra, xử lý công trình du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú nhưng dự án này vẫn tiếp tục thi công.

Liên quan đến Dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú (xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang), ngày 25/10 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có kiến nghị UBND tỉnh này chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc triển khai dự án và kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 Khu vực cổng Tam Quan của Khu du lịch tâm linh Lũng Cú.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, trong ngày 26/10, các công nhân vẫn xây dựng thi công công trình này. Cụ thể, nhiều phương tiện như xe tải ra vào chở vật liệu để san lấp tạo mặt bằng đường đi. 

Ở khu vực Tam bảo điện thuộc dự án trên, các công nhân cũng đang thực hiện công việc của mình. 

Dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú nằm cách di tích Cột cờ Lũng Cú khoảng 500m, được xây dựng với tổng diện tích sử dụng đất là 75 ha.

Hạng mục chính của dự án gồm khu tâm linh chùa Lũng Cú có diện tích 70,5 ha; hạng mục Đại tượng Phật có diện tích khoảng 4,5 ha.

Các phương tiện máy xúc, xe tải vẫn hoạt động dù bị Bộ VHTTDL "tuýt còi". 
Những lều quán được dựng ở gần khu vực công trình để làm nơi nghỉ ngơi cho các công nhân.
Tại khu vực thi công, nhiều xe tải vận chuyển vật liệu vẫn hoạt động bình thường. 

Theo Bộ VHTTDL, dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú được đề xuất được sử dụng một phần diện tích đất thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích quốc gia Cột cờ Lũng Cú.

Dự án này nằm trong lòng Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO ghi danh trong danh mục Công viên địa chất toàn cầu năm 2010. Đồng thời, công trình trên cũng được Thủ tướng phê duyệt nằm trong 2 quy hoạch gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn và Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tuy nhiên, Dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú chưa tuân thủ 2 quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, vào tháng 4 và tháng 6/2018, Bộ VHTTDL từng 2 lần đưa ra “cảnh báo”, yêu cầu địa phương bảo vệ nguyên trạng vì có nhiều hạng mục gần khu di tích Cột cờ Lũng Cú.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường lại ra Quyết định số 3342/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Bộ này yêu cầu “Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú” phải đảm bảo nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích Cột cờ Lũng Cú và tuân thủ các quy định về bảo vệ di sản văn hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ VHTT&DL: “Chủ đầu tư Paronama Mã Pì Lèng cố tình vi phạm pháp luật“
Bộ VHTT&DL: “Chủ đầu tư Paronama Mã Pì Lèng cố tình vi phạm pháp luật“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL cho rằng chủ đầu tư Mã Pì Lèng Panorama đã cố tình vi phạm pháp luật. 

Bộ VHTT&DL: “Chủ đầu tư Paronama Mã Pì Lèng cố tình vi phạm pháp luật“

Bộ VHTT&DL: “Chủ đầu tư Paronama Mã Pì Lèng cố tình vi phạm pháp luật“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL cho rằng chủ đầu tư Mã Pì Lèng Panorama đã cố tình vi phạm pháp luật. 

PGS-TS Nguyễn Văn Huy: “Không nên xây nhà cao tầng ở Mã Pì Lèng“
PGS-TS Nguyễn Văn Huy: “Không nên xây nhà cao tầng ở Mã Pì Lèng“

VOV.VN - "Ở Mã Pì Lèng không nên xây nhà cao tầng mà nên xây nhà 1 đến 2 tầng, phù hợp với cảnh quan và văn hóa ở vùng đó", PGS-TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ. 

PGS-TS Nguyễn Văn Huy: “Không nên xây nhà cao tầng ở Mã Pì Lèng“

PGS-TS Nguyễn Văn Huy: “Không nên xây nhà cao tầng ở Mã Pì Lèng“

VOV.VN - "Ở Mã Pì Lèng không nên xây nhà cao tầng mà nên xây nhà 1 đến 2 tầng, phù hợp với cảnh quan và văn hóa ở vùng đó", PGS-TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ. 

Đề xuất tháo dỡ toàn bộ phần nhô ra sông Nho Quế của Mã Pì Lèng Panorama
Đề xuất tháo dỡ toàn bộ phần nhô ra sông Nho Quế của Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Phần giữ lại sẽ đúng tính chất là điểm dừng chân như khuyến nghị của chuyên gia UNESCO, sẽ không có nơi ngủ nghỉ.

Đề xuất tháo dỡ toàn bộ phần nhô ra sông Nho Quế của Mã Pì Lèng Panorama

Đề xuất tháo dỡ toàn bộ phần nhô ra sông Nho Quế của Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Phần giữ lại sẽ đúng tính chất là điểm dừng chân như khuyến nghị của chuyên gia UNESCO, sẽ không có nơi ngủ nghỉ.