“Khúc giao hòa ngày Xuân” - bản hòa tấu pha trộn độc đáo

VOV.VN - Chương trình đã đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới, nhưng vẫn giữ được tính thân thuộc và gắn kết với người nghe.

“Khúc Giao hòa ngày Xuân” là chủ đề chương trình OSSSO FUSION Musical Experience - Trải nghiệm âm nhạc Giao hòa Á – Âu do Công ty OSSSO tổ chức lần đầu tiên vào tối ngày 29/1 tại Nhà hát TP HCM.

Với mong muốn đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới, nhưng vẫn giữ được tính thân thuộc và gắn kết với người nghe bằng cách sử dụng chất liệu truyền thống - âm nhạc dân tộc, Nhạc sĩ - nhà soạn nhạc Trần Mạnh Hùng đã dày công nghiên cứu và sáng tác ra những tác phẩm hòa tấu kết hợp giữa nhạc giao hưởng thính phòng và nhạc dân tộc.

Bằng tình yêu và cả tâm huyết cùng với mong muốn phát triển hơn nữa giá trị âm nhạc Việt Nam, 11 tác phẩm hòa tấu không lời với ngôn ngữ âm nhạc đa phong cách đã được Nhà soạn nhạc Trần Mạnh Hùng "thai nghén" và cho ra đời. 

Khúc Giao hòa ngày Xuân sẽ tổ chức lần đầu tiên vào tối ngày 29/1 tại Nhà hát TP HCM.
11 tác phẩm hòa tấu sẽ đem tới cho những người yêu hòa tấu một trải nghiệm âm nhạc thú vị, bằng sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu nhạc cụ dân tộc Việt Nam với sức sống và nhịp điệu hiện đại của nhạc trẻ. “Khúc giao hòa ngày Xuân” sẽ được thể hiện xuyên suốt theo một mạch dẫn chuyện, thông qua những ngôn ngữ âm nhạc gần gũi và những hình ảnh sống động nhất. 

"Ba yếu quyết định tính chất của chương trình “Khúc giao hòa ngày Xuân” gồm: Tính Hàn lâm bác học của giao hưởng cổ điển, màu sắc đa dạng của âm nhạc dân tộc và hơi thở đương đại. Nhạc dân tộc và đặc biệt là những nhạc cụ dân tộc là một kho tàng vô tận trong sáng tác, có lẽ 11 bản nhạc này cũng không thể nói lên đủ, nhưng đấy cũng là  một phần mà chúng tôi muốn góp phần xây dựng sự trân trọng nét văn hóa truyền thống đối với người Việt và giúp công chúng quốc tế ấn tượng hơn về một Việt Nam duyên dáng và tràn đầy sức sống", nhà soạn nhạc Trần Mạnh Hùng khẳng định.

Buổi hòa nhạc bên cạnh phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM, còn có sự tham gia của nhạc trưởng người Nga - Marius Stravinsky và ban nhạc Mặt Trời Đỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hòa nhạc “Điều còn mãi” khơi dậy lòng tự hào dân tộc
Hòa nhạc “Điều còn mãi” khơi dậy lòng tự hào dân tộc

VOV.VN - Hòa nhạc “Điều còn mãi 2015" có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết khi diễn ra vào đúng dịp Quốc khánh lần thứ 70 của đất nước.

Hòa nhạc “Điều còn mãi” khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Hòa nhạc “Điều còn mãi” khơi dậy lòng tự hào dân tộc

VOV.VN - Hòa nhạc “Điều còn mãi 2015" có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết khi diễn ra vào đúng dịp Quốc khánh lần thứ 70 của đất nước.

Bức Tường tổ chức hòa nhạc để cổ vũ Trần Lập chiến đấu với ung thư
Bức Tường tổ chức hòa nhạc để cổ vũ Trần Lập chiến đấu với ung thư

VOV.VN - Ban nhạc Bức Tường dự định tổ chức một buổi hòa nhạc lớn ở Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như một món quà dành tặng thủ lĩnh Trần Lập.

Bức Tường tổ chức hòa nhạc để cổ vũ Trần Lập chiến đấu với ung thư

Bức Tường tổ chức hòa nhạc để cổ vũ Trần Lập chiến đấu với ung thư

VOV.VN - Ban nhạc Bức Tường dự định tổ chức một buổi hòa nhạc lớn ở Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như một món quà dành tặng thủ lĩnh Trần Lập.

Hòa nhạc Luala Thu Đông 2015 bắt đầu xuống phố
Hòa nhạc Luala Thu Đông 2015 bắt đầu xuống phố

VOV.VN -Hòa nhạc Luala Thu Đông 2015 đã trở lại với người yêu nhạc cổ điển bằng chương trình khai mạc đầy ấn tượng chiều nay (15/11) tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Hòa nhạc Luala Thu Đông 2015 bắt đầu xuống phố

Hòa nhạc Luala Thu Đông 2015 bắt đầu xuống phố

VOV.VN -Hòa nhạc Luala Thu Đông 2015 đã trở lại với người yêu nhạc cổ điển bằng chương trình khai mạc đầy ấn tượng chiều nay (15/11) tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội.