Kon Tum: Nhiều hoạt động đặc sắc mở đầu Tuần văn hóa, du lịch lần 4

VOV.VN - Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động là khai mạc trưng bày di sản văn hóa, mỹ thuật nhiếp ảnh với chủ đề “Mùa giữ rẫy” tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum. 

Sáng nay (14/12), tại thành phố Kon Tum đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc mở đầu Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 được tổ chức từ hôm nay đến hết ngày 17/12.

Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động là khai mạc trưng bày di sản văn hóa, mỹ thuật nhiếp ảnh với chủ đề “Mùa giữ rẫy” tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum. Đến với không gian văn hóa này, người dân, du khách được chiêm ngưỡng, trải nghiệm và hòa mình vào không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc bản địa của tỉnh Kon Tum.

Văn hóa cồng chiêng của người Sê đăng.

Độc đáo là bộ sưu tập nông cụ sản xuất gồm 175 hiện vật, 50 tượng gỗ và 50 hình ảnh; trình diễn cây nêu truyền thống; đàn T’rưng nước. Khám phá nghề rèn, nghề làm gốm thủ công, nhuộm sợi, đan lát, chế tác dụng cụ săn bắt thú. Trải nghiệm, khám phá các trò chơi dân gian, như đánh đu, đi cầu khỉ, leo cột trơn. Trong không gian “Mùa giữ rẫy”, qua triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, người dân và du khách cũng được chứng kiến một Kon Tum lãng mạn, đầy sức sống đang từng ngày vươn lên trên con đường hội nhập, phát triển.

Tìm hiểu nghề rèn truyền thống.

Ông Dương Tôn Bảo, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum, cho biết: “Hội Văn học Nghệ thuật chúng tôi tham gia trưng bày triển lãm lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh của 15 tác giả với 30 tác phẩm trưng bày và 96 bức ảnh nghệ thuật của 8 tác giả tiêu biểu trong tỉnh. Chủ đề của chúng tôi tập trung vào ca ngợi đất nước, con người, mảnh đất Kon Tum giàu tình nghĩa. Qua đó quảng bá đến đông đảo khán thính giả trong nước và người xem trong nước hiểu thêm, yêu thêm mảnh đất cao Cao Nguyên đầy nắng gió của chúng tôi”.

Cũng trong sáng nay tại thành phố Kon Tum, Ban tổ chức Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 đã khai trương gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch các địa phương trong tỉnh và tỉnh bạn; khai mạc Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian với 28 nghệ nhân, thuộc 15 Đoàn của 6 tỉnh tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên