"Kỳ hoa, dị thảo" trưng bày tại Công viên Tao Đàn dịp Tết Kỷ Hợi 2019

VOV.VN - Tối 30/1, Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 chính thức khai mạc tại Công viên văn hoá Tao Đàn, Quận 1. TP HCM.

Năm nay, Hội Hoa Xuân tại công viên Tao Đàn trưng bày hơn 3.000 hiện vật là các loài kỳ hoa, dị thảo, cá lạ quy tụ khắp mọi miền đất nước với mong muốn đem đến cho du khách những nét mới lạ và đặc sắc.

Những hiện vật này đạt tiêu chuẩn thuộc 11 bộ môn: hoa mai, hoa lan, hoa sứ, hoa ôn đới, hoa kiểng – kiểng lá, kiểng cổ - bonsai, tiểu cảnh – non bộ, đá cảnh – cây khô…

Đáng chú ý, du khách đến hội hoa có thể chiêm ngưỡng những cây mai vàng trăm năm tuổi, cây tạo dáng bonsai được các nghệ nhân chăm sóc kỹ lưỡng, tỉa tót từng chi tiết.

Ngoài khu vực trưng bày, triển lãm các cây hoa kiểng, Hội hoa Xuân còn có khoảng 40 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng và quà lưu niệm cho du khách. 

Khu vực lễ hội biểu diễn các hoạt động chính như múa lân sư rồng, ca nhạc, tạp kỹ…

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày hoa, cây cảnh.
Bà Lê Thị Mai Hồng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM cho biết, điểm nhấn của hội hoa Xuân lần thứ 39 là bộ sưu tập hoa Lan rừng, đặc biệt là Lan Hài lần đầu tiên xuất hiện tại TP HCM, các giống hoa ôn đới như Cúc Tầng, Hoa Đỗ Uyên… Để tạo sự thân thiện với môi trường, Ban Tổ chức đã làm hàng rào bằng cây xanh.

“Mục đích của Hội hoa Xuân nhằm tạo sân chơi cho người dân TP HCM. Đây là một điểm thu hút nhiều du khách, mọi tầng lớp nghệ nhân chuyên sâu đến đây tham quan, học hỏi”, bà Hồng nói.

Ông Huỳnh Minh Lân, người dân quận Gò Vấp đến tham quan hội hoa cho biết, năm nay hội chợ hoa đẹp và gây được ấn tượng mạnh bởi dàn hoa Sứ cùng lượng hiện vật nhiều hơn và đẹp hơn những năm trước.

Hội hoa Xuân 2019 sẽ diễn ra đến ngày 10/2 (mùng 6 Tết)./.

Rộn ràng hội hoa Xuân Cố đô

VOV.VN - Hội Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 11/2 (26 tháng Chạp) đến ngày 20/2 (mùng 5 tết) dọc tuyến đường Lê Lợi, TP Huế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều cây cảnh độc lạ ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn
Nhiều cây cảnh độc lạ ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

VOV.VN - Nhiều loài cây quý, lạ như dừa ba ngọn, me cổ thụ, mai khổng lồ… được trưng bày và rao bán ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn.

Nhiều cây cảnh độc lạ ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

Nhiều cây cảnh độc lạ ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

VOV.VN - Nhiều loài cây quý, lạ như dừa ba ngọn, me cổ thụ, mai khổng lồ… được trưng bày và rao bán ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn.

TPHCM: Khai mạc hội hoa xuân Bính Thân 2016
TPHCM: Khai mạc hội hoa xuân Bính Thân 2016

VOV.VN - Tối nay (3/2), Hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh 2016 đã khai tại công viên Tao Đàn và khu vực trung tâm đường Công Trường Quốc Tế (Quận 1).

TPHCM: Khai mạc hội hoa xuân Bính Thân 2016

TPHCM: Khai mạc hội hoa xuân Bính Thân 2016

VOV.VN - Tối nay (3/2), Hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh 2016 đã khai tại công viên Tao Đàn và khu vực trung tâm đường Công Trường Quốc Tế (Quận 1).

TP HCM khai mạc Hội Hoa Xuân Đinh Dậu 2017
TP HCM khai mạc Hội Hoa Xuân Đinh Dậu 2017

VOV.VN -Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – khát vọng sáng ngời”, Hội Hoa Xuân trưng bày trên 4.000 hiện vật đặc sắc, độc đáo.

TP HCM khai mạc Hội Hoa Xuân Đinh Dậu 2017

TP HCM khai mạc Hội Hoa Xuân Đinh Dậu 2017

VOV.VN -Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – khát vọng sáng ngời”, Hội Hoa Xuân trưng bày trên 4.000 hiện vật đặc sắc, độc đáo.