Kỷ niệm danh nhân văn hoá Nguyễn Trung Ngạn

66 năm làm quan trải qua 5 đời vua triều Trần, ông chủ yếu gắn bó với mảnh đất Kinh đô Thăng Long. Ở cương vị nào, ông cũng làm việc cần mẫn, hết lòng vì vua, vì nước, vì dân  

Hôm nay, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội phối hợp Ban Liên lạc UNESCO toàn quốc Dòng họ Nguyễn Hiền tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm lần thứ 720 ngày sinh của danh nhân văn hoá Nguyễn Trung Ngạn.

Nguyễn Trung Ngạn tên tự là Bang Trực, hiệu là Giới Hiên, người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, nay là Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông đỗ Hoàng giáp khoa thi Thái học sinh lúc mới 16 tuổi, đương thời gọi là thần đồng. Trong thời gian 66 năm làm quan trải qua 5 đời vua triều Trần, ông chủ yếu gắn bó với mảnh đất Kinh đô Thăng Long. Ở cương vị nào, ông cũng làm việc cần mẫn, hết lòng vì vua, vì nước, vì dân. Ông được vua Trần Dụ Tông cử giữ chức Nhập nội Đại Hành khiển, đứng đầu hàng ngũ quan lại trong triều đình. Nguyễn Trung Ngạn là một trong 9 người được xếp vào hàng Người phò tá có công lao tài đức thời Trần. Ông được coi là người luôn mở đầu các công việc như được giao biên soạn bộ Hình thư, giao xét lại các vụ án oan sai hoặc lập kho thóc cho dân nghèo... /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên