Lai Châu đã sẵn sàng cho Lễ hội ném còn ba nước Việt – Lào - Trung

VOV.VN - Lễ hội ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc diễn ra từ ngày 29 - 31/12.

Sáng nay (29/12), tại huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã diễn ra chương trình biểu diễn đường phố, với sự tham gia của các đoàn diễn viên, nghệ nhân dân tộc đến từ 3 nước. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Lễ hội ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc diễn ra từ ngày 29 - 31/12.

Các diễn viên, nghệ nhân các dân tộc tộc đến từ các nước Lào, Trung Quốc và Việt Nam đã trình diễn các điệu múa, điệu xòe, tiếng khèn. Thông qua diễu hành đường phố, các đoàn đã giới  thiệu đến lễ hội những nét đẹp đắc sắc trong văn hóa, con người các dân tộc đến từ các miền quê khác nhau.

Đến nay tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã sẵn sàng cho giờ khai mạc lễ hội ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc

Lễ hội ném còn ba nước Việt – Lào – Trung sẽ chính thức khai mạc vào tối nay 29/12 tại thị trấn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với các hoạt động như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, Lễ hội đường phố, trình diễn trang phục dân tộc tiêu biểu, không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, tổ chức các trò chơi dân gian như: Đu lăng, đánh cầu lông gà, tó má lẹ, bập bênh.

Tham gia lễ hội có khoảng 1.000 đại biểu, diễn viên đến từ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu (Việt Nam); huyện Nhọt U, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) và huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ngoài ra, tại lễ hội sẽ diễn ra hội chợ thương mại, với sự tham gia của hơn 100 gian hàng đến từ 3 nước và tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc như: ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh cù, kéo co.

Ông Mai Văn Thạch, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết: "Đây là hoạt động thường niên hàng năm và là lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Lai Châu, nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc vùng biên giới ba nước Việt Nam – Lào và Trung quốc. Đến nay công tác chuẩn bị cho các hoạt động tại lễ hội đã hoàn tất và sẵn sàng cho giờ khai mạc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo các lễ hội Giáng sinh tại Indonesia
Độc đáo các lễ hội Giáng sinh tại Indonesia

VOV.VN - Giáng sinh tại mỗi vùng đất khác nhau trên đất nước vạn đảo được tổ chức với những nghi lễ truyền thống độc đáo và rất riêng.

Độc đáo các lễ hội Giáng sinh tại Indonesia

Độc đáo các lễ hội Giáng sinh tại Indonesia

VOV.VN - Giáng sinh tại mỗi vùng đất khác nhau trên đất nước vạn đảo được tổ chức với những nghi lễ truyền thống độc đáo và rất riêng.

“Tình cũ” Ronaldo tái xuất xinh đẹp, siêu ngầu tại Lễ hội quái vật
“Tình cũ” Ronaldo tái xuất xinh đẹp, siêu ngầu tại Lễ hội quái vật

VOV.VN - Người mẫu Irina Shayk gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, siêu ngầu và tràn đầy sức sống tại Lễ hội quái vật diễn ra ngày 21/12 ở Saudi Arabia.

“Tình cũ” Ronaldo tái xuất xinh đẹp, siêu ngầu tại Lễ hội quái vật

“Tình cũ” Ronaldo tái xuất xinh đẹp, siêu ngầu tại Lễ hội quái vật

VOV.VN - Người mẫu Irina Shayk gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, siêu ngầu và tràn đầy sức sống tại Lễ hội quái vật diễn ra ngày 21/12 ở Saudi Arabia.

Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

VOV.VN -Lễ hội Aza Koonh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

VOV.VN -Lễ hội Aza Koonh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.