Lễ hội Gióng năm 2016: Không để xảy ra tình trạng cướp hoa tre

VOV.VN -Ban tổ chức sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để tình trạng cướp giò hoa tre tái diễn gây bức xúc trong dư luận như những năm trước. 

Ban tổ chức Lễ hội Gióng đền Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự văn minh trong Lễ hội Gióng vào dịp đầu tháng giêng, năm nay, Ban tổ chức sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để tình trạng cướp giò hoa tre tái diễn gây bức xúc trong dư luận như những năm trước. 

Tục cướp hoa tre là điểm nhấn độc đáo của Hội Gióng. Ảnh: Tuổi trẻ.

Ông Đoàn Văn Sinh- Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện Sóc Sơn cho biết,tình trạng bạo lực xảy ra tại Lễ hội Gióng trong những năm qua là do tục tranh cướp giò hoa tre với quan niệm lấy được lộc Thánh sẽ may mắn cả năm. Điều này đã gây phản cảm, bức xúc trong dư luận xã hội. Để tránh tình trạng cướp giò hoa tre diễn ra tại các mùa lễ hội trước, năm nay, Ban tổ chức tuyệt đối không cho các đoàn hộ giá rước kiệu giò hoa tre mang gậy vào lễ hội, đồng thời sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ và lực lượng hỗ trợ đoàn hộ giá. Công an huyện Sóc Sơn cũng huy động lực lượng bảo vệ đoàn rước kiệu giò hoa tre và đoàn rước trầu cau, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng.

"Để tổ chức lễ hội năm 2016 thành công, đặc biệt chúng tôi hạn chế tối đa những nội dung mà báo chí năm trước đã nêu, trong đó có cướp giò hoa tre. Chúng tôi đã lên phương án cụ thể và chỉ đạo quyết liệt là không để hiện tượng đó xảy ra nữa. Chúng tôi đã làm việc với các thôn làng quán triệt làm sao chọn được các đội hộ giá, đội hình rước có tư cách thực hiện được văn minh trong lễ rước cũng như là trong thực hiện nghi lễ", ông Sinh nói.

Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/2 tới (tức ngày 6 - 8 tháng Giêng năm Bính Thân). Để lễ hội diễn ra văn minh, an toàn, Ban tổ chức sẽ tổ chức trông giữ phương tiện cho du khách tại các khu vực ngoài khu di tích, khu vực bãi nổi hồ đền Sóc và khu bãi xe Tượng đài Thánh Gióng. Nghiêm cấm các hoạt động đổi tiền lẻ, hạn chế đốt vàng mã… đồng thời tích cực tuyên truyền để nhân dân thực hiện không thắp hương trong khu nội tự, không đặt tiền lễ tại các ban thờ và các vị trí khác trong nơi thờ tự…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc sắc hội Gióng Phù Đổng
Đặc sắc hội Gióng Phù Đổng

Phần lớn nhất và quan trọng nhất của Hội Gióng Phù Đổng là việc tái hiện lại trận đánh của Đức Thánh Gióng với 28 đạo binh của giặc Ân

Đặc sắc hội Gióng Phù Đổng

Đặc sắc hội Gióng Phù Đổng

Phần lớn nhất và quan trọng nhất của Hội Gióng Phù Đổng là việc tái hiện lại trận đánh của Đức Thánh Gióng với 28 đạo binh của giặc Ân

Cướp lộc hoa tre ở hội Gióng là “cướp” có văn hóa (!)
Cướp lộc hoa tre ở hội Gióng là “cướp” có văn hóa (!)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, khi phản ánh tin về lễ hội cần có cơ sở lý luận, nhìn nhận đúng về lịch sử và bản chất của lễ hội.

Cướp lộc hoa tre ở hội Gióng là “cướp” có văn hóa (!)

Cướp lộc hoa tre ở hội Gióng là “cướp” có văn hóa (!)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, khi phản ánh tin về lễ hội cần có cơ sở lý luận, nhìn nhận đúng về lịch sử và bản chất của lễ hội.

“Hỗn chiến” ở Hội Gióng: Cướp hoa tre chỉ là tục lệ
“Hỗn chiến” ở Hội Gióng: Cướp hoa tre chỉ là tục lệ

VOV.VN - Trong sáng nay (25/2), đoàn liên ngành của Sở VHTT&DL Hà Nội phối hợp với công an TP Hà Nội đi kiểm tra, xem xét vụ “hỗn chiến” ở Hội Gióng.

“Hỗn chiến” ở Hội Gióng: Cướp hoa tre chỉ là tục lệ

“Hỗn chiến” ở Hội Gióng: Cướp hoa tre chỉ là tục lệ

VOV.VN - Trong sáng nay (25/2), đoàn liên ngành của Sở VHTT&DL Hà Nội phối hợp với công an TP Hà Nội đi kiểm tra, xem xét vụ “hỗn chiến” ở Hội Gióng.

Tưng bừng hội Gióng đầu xuân
Tưng bừng hội Gióng đầu xuân

Lễ “rước tướng” với một em bé gái tượng trưng cho tướng là đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách

Tưng bừng hội Gióng đầu xuân

Tưng bừng hội Gióng đầu xuân

Lễ “rước tướng” với một em bé gái tượng trưng cho tướng là đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách

Tưng bừng hội Gióng đầu Xuân
Tưng bừng hội Gióng đầu Xuân

Hội Gióng là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa của di sản đã được UNESCO công nhận.

Tưng bừng hội Gióng đầu Xuân

Tưng bừng hội Gióng đầu Xuân

Hội Gióng là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa của di sản đã được UNESCO công nhận.