Lễ hội Thống nhất non sông 2018: Nhiều hoạt động văn hoá ấn tượng

VOV.VN - Lễ hội Thống nhất non sông 2018 được tổ chức tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Từ ngày 28 đến 30/4, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức lễ hội “Thống nhất non sông 2018” và nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

Lễ hội Thống nhất non sông 2018 được tổ chức tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ngoài các hoạt động được tổ chức vào dịp kỷ niệm 30/4 hàng năm như Lễ thượng cờ, đua thuyền, tham quan khu bảo tàng lịch sử thì năm nay có thêm hội bài chòi cùng nhiều hoạt động văn hóa khác.

Lễ Thượng cờ được tổ chức hàng năm.

Bà Lê Thị Tố Hoài, Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải cho biết, Tháng 4 hàng năm có khoảng 3.000 - 4.000 lượt khách du lịch đến thăm di tích này. Để chuẩn bị cho Lễ thượng cờ, Ban quản lý được giao nhiệm vụ thay lá cờ mới rộng 7 m, dài 10,5 mét, đảm bảo cho lễ thượng cờ diễn ra trang nghiêm.

"Tất cả các công tác liên quan đến lễ hội Thống nhất non sông, đặc biệt  với lễ Thượng cờ phải chuẩn bị chu đáo. Trước ngày 25/4, BTC phải hoàn thiện tất cả các công việc, từ vệ sinh môi trường cho đến công tác chuẩn bị đón tiếp khách đặc biệt là các đoàn khách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách các tỉnh bạn, các đoàn cựu chiến binh... phải chuẩn bị chu đáo", bà Lê Thị Tố Hoài nói.

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Theo bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, bên cạnh Lễ hội Thống nhất non sông, dịp này, tại thị xã Quảng Trị sẽ tổ chức “Tuyến phố lễ hội” ngay bờ Nam sông Thạch Hãn với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình đêm hoa đăng trên sông Thạch Hãn tri ân các anh hùng liệt sĩ từ 20 đến 21h tối 29/4.
Bà Hoàng Thị Thu Hương cho biết: "Chúng tôi mong muốn lễ hội Thống nhất non sông sẽ trở thành một điểm hẹn chung của người dân cả nước kể cả du khách quốc tế tìm về đây để cùng đứng với nhau dưới kỳ đài Hiền Lương hát bài ca thống nhất và chào cờ. Trong chùm Lễ hội Thống nhất non sông ngoài Lễ Thượng cờ và đua thuyền sẽ có thêm hoạt động mới đó là lễ hội Bài Chòi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông"
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông"

VOV.VN - Kỷ niệm 41 năm ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông"

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông"

VOV.VN - Kỷ niệm 41 năm ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị.