Lễ hội tiễn mùa Đông độc đáo của Nga

VOV.VN - Maslenisha là kỳ lễ hội vui vẻ, tưng bừng nhất trong năm của người Nga, mọi người cùng tiễn mùa Đông và đón mùa Xuân.

Tuần lễ Maslenisha năm nay kéo dài từ ngày 24/2 – 2/3/2014. Trong ngày cuối cùng của kỳ lễ Maslenisha - tiễn mùa Đông, đón mùa Xuân, hàng ngàn người đã có mặt tại công viên Kolomenskoe để cùng nhảy múa, ca hát và thưởng thức món bánh xèo truyền thống Blin. Ở Nga, nói đến lễ hội Maslenisha là người ta nhớ ngay đến món bánh xèo nổi tiếng này. Bánh hình tròn, màu sắc vàng tươi như mặt trời, chứa đựng ước muốn một mùa xuân ấm áp, mùa màng bội thu.

Lễ hội Maslenisha không cố định hàng năm vì phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu kỳ lễ ăn chay trong Chính thống giáo Nga. Tuy nhiên, theo truyền thống kỳ lễ luôn bắt đầu vào thứ Hai và kết thúc vào ngày Chủ nhật.

Mỗi một ngày trong tuần lễ Maslenisha đều có một ý nghĩa riêng. Ngày thứ Hai được gọi là ngày "gặp gỡ", hình nộm nữ thần mùa Đông Maslenisha được rước quanh làng và người thân đi thăm viếng lẫn nhau. Ngày thứ Ba - "Vui chơi"; ngày thứ Tư - "Thưởng thức đồ ăn ngọt"; ngày thứ Năm "rộng mở", mọi người ngừng mọi công việc, dạo chơi, khiêu vũ từ sáng tới khuya.

Ngày cuối cùng của tuần lễ Maslenisha, mọi người sẽ đốt hình nộm Maslenisha được đốt để tống tiễn mùa Đông, đón mùa Xuân - Ảnh: demotix.com

Ngày thứ Sáu - buổi chiều của mẹ vợ, các chàng rể mời mẹ vợ tới nhà thưởng thức món bánh xèo truyền thống. Ngày thứ 7 - tụ họp của các chị em chồng. Và tâm điểm của kỳ lễ hội là ngày Chủ nhật - ngày "tiễn mùa Đông". Trong ngày này, mọi người cùng vui chơi, chúc mừng và xí xóa cho nhau mọi lỗi lầm của năm cũ, hình nộm Maslenisha được đốt để tống tiễn mùa Đông, đón mùa Xuân.

Kỳ lễ Maslenisha có nguồn gốc từ Chính thống giáo, sau kỳ lễ này các tín đồ sẽ bắn đầu Mùa chay lớn  “Veliky Post" kéo dài tới 7 tuần lễ. Tuy nhiên, đến nay, Lễ Maslenisha đã trở thành ngày hội của người dân Nga, là kỳ lễ vui vẻ nhất trong năm và là biểu tượng của sự hòa hợp và hòa giải của người Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Giang tổ chức Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế
Bắc Giang tổ chức Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế

VOV.VN - Sáng nay (24/2), UBND tỉnh Bắc Giang và BTC Lễ hội đã tổ chức họp báo về Lễ kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 2014).

Bắc Giang tổ chức Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế

Bắc Giang tổ chức Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế

VOV.VN - Sáng nay (24/2), UBND tỉnh Bắc Giang và BTC Lễ hội đã tổ chức họp báo về Lễ kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 2014).

Bộ VHTT&DL tăng cường quản lý lễ hội 2014
Bộ VHTT&DL tăng cường quản lý lễ hội 2014

VOV.VN - Bộ VHTT&DL vừa có công văn yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường quản lý lễ hội 2014.

Bộ VHTT&DL tăng cường quản lý lễ hội 2014

Bộ VHTT&DL tăng cường quản lý lễ hội 2014

VOV.VN - Bộ VHTT&DL vừa có công văn yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường quản lý lễ hội 2014.

Độc đáo lễ hội voi của người dân Lào
Độc đáo lễ hội voi của người dân Lào

VOV.VN - Lễ hội quy tụ 65 con voi với nhiều hoạt động độc đáo như thi voi thông minh, khéo léo, phun nước, thi voi khỏe...

Độc đáo lễ hội voi của người dân Lào

Độc đáo lễ hội voi của người dân Lào

VOV.VN - Lễ hội quy tụ 65 con voi với nhiều hoạt động độc đáo như thi voi thông minh, khéo léo, phun nước, thi voi khỏe...

Đặc sắc lễ hội hóa trang Venice
Đặc sắc lễ hội hóa trang Venice

VOV.VN - Ngày 16/2, lễ hội hóa trang Venice (Italia) - một trong những lễ hội đặc sắc nhất thế giới đã khai mạc.

Đặc sắc lễ hội hóa trang Venice

Đặc sắc lễ hội hóa trang Venice

VOV.VN - Ngày 16/2, lễ hội hóa trang Venice (Italia) - một trong những lễ hội đặc sắc nhất thế giới đã khai mạc.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu
Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu

VOV.VN - Tham gia lễ hội có 32 trâu chọi của huyện Phúc Thọ và của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu

VOV.VN - Tham gia lễ hội có 32 trâu chọi của huyện Phúc Thọ và của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang.

Lễ hội bát nháo do thói ích kỷ và tâm lý đám đông
Lễ hội bát nháo do thói ích kỷ và tâm lý đám đông

VOV.VN - Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, Phó GĐ Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản.

Lễ hội bát nháo do thói ích kỷ và tâm lý đám đông

Lễ hội bát nháo do thói ích kỷ và tâm lý đám đông

VOV.VN - Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, Phó GĐ Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản.