Liên hoan hợp xướng Bài ca dâng Đảng

Liên hoan năm nay thu hút gần 1.000 diễn viên.

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1945 – 3/2/2011), tối 10/1, tại TP HCM, Bộ Văn hóa- Thể thao- Du Lịch phối hợp với Bộ Giáo dục- Đào tạo và UBND TP HCM khai mạc Liên hoan hợp xướng “Những bài ca dâng Đảng” khu vực phía Nam. 

Đây là lần thứ 2 Liên hoan hợp xướng “Những bài ca dâng Đảng” được tổ chức tại TP HCM. Liên hoan năm nay thu hút gần 1.000 diễn viên đến từ 11 trường đại học, cao đẳng, trung tâm văn hóa các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị đã đầu tư, dàn dựng công phu để có các tác phẩm tham dự liên hoan đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện lòng biết ơn, thuỷ chung son sắt, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân thành phố đối với sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Nhiều tác phẩm được đánh giá cao như: “Hợp xướng Dấu chân phía trước, Linh thiêng Việt Nam, Việt Nam đất nước anh hùng bốn mùa rực rỡ, Tự hào thành phố của tôi, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Ca ngợi Tổ quốc, Du kích sông Thao, Rạng rỡ Việt Nam, Đường chúng ta đi”... Đặc biệt, liên hoan lần này giới thiệu 2 tác phẩm hợp xướng mới gửi gắm những niềm tin và hy vọng của các tầng lớp nhân dân TP HCM đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là: “Hợp xướng Chiều quê tôi của tác giả Đậu Kinh Luân và Thiếu nhi thành phố Bác Hồ của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng”.

Ngay sau liên hoan, các tiết mục xuất sắc sẽ được biểu diễn phục vụ sinh viên tại Đại học Kinh tế và ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM, nhằm đưa loại hình hợp xướng đến gần hơn với sinh viên và công chúng. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Điệp, Tổng đạo diễn chương trình nhận xét: Điều đáng mừng là năm nay, số lượng các trường cao đẳng, đại học tham gia đông hơn năm ngoái. Chứng tỏ rằng loại hình nghệ thuật này đã bắt đầu thu hút được lực lượng trẻ đó là sinh viên các trường. Nhìn chung, các em tập luyện rất nghiêm túc, đi đúng chủ đề cũng như là làm được đúng yêu cầu của loại hình nghệ thuật này. Tôi nghĩ, đây là một sân chơi rất bổ ích lành mạnh có thể tồn tại lâu dài cuốn hút được lớp trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên