Liên hoan Nghệ thuật quần chúng: “Giai điệu Tổ quốc” trên vùng đất lửa

VOV.VN -Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng toàn quốc tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng toàn quốc tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang diễn ra tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từ ngày 17 đến ngày 20/4 với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc”.

Liên hoan lần này tái hiện hình ảnh các nhóm ca khúc cách mạng ngày xưa, tái hiện một thời kỳ hào hùng của lịch sử dân tộc thông qua những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng (Ảnh: Lê Hiếu)

Đến với Liên hoan nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng lần này, Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên - Huế mang đến cho khán giả tỉnh Quảng Trị chương trình "Hát cho đồng bào tôi nghe".

Chương trình gồm những ca khúc cách mạng tiêu biểu như Liên khúc "Hát cho dân tôi nghe", "Bình Trị Thiên khói lửa"…, tái hiện phong trào xuống đường đấu tranh của thế hệ cha ông đi trước...

 Biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Trị tại liên hoan (Ảnh: Lê Hiếu)

Ông Nguyễn Thanh Mãi, Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Ở Liên hoan lần này thì Ban Tổ chức yêu cầu là vừa đàn vừa hát, có ban nhạc đánh sống trên sân khấu, hình thức giống như các nhóm ca khúc cách mạng ngày xưa. Việc thay đổi như vậy có cái hay là tạo ra một không khí hoành tráng trên sâu khấu, giống như các nhóm ca khúc cách mạng ngày xưa xuống đường với không khí hào hùng như vậy”.

Quảng Trị là mảnh đất chịu nhiều đau thương, mất mát bởi bom đạn chiến tranh. Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, người dân Quảng Trị vẫn kiên cường, bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Liên hoan Nghệ thuật quần chúng diễn ra tại Quảng Trị vào những ngày tháng Tư lịch sử không chỉ là dịp giao lưu văn hoá giữa các địa phương mà Ban Tổ chức muốn làm sống lại một thời hào hùng của lịch sử dân tộc.

Là một người lính của Binh chủng Tăng thiết giáp từng tham gia ở chiến trường Quảng Trị năm xưa, trở lại mảnh đất này với vai trò là thành viên Ban Giám khảo, nghệ sĩ Bích Việt không khỏi xúc động: “Khi nói đến Quảng Trị không phải những thế hệ như chúng tôi mà thế hệ trẻ người ta hiểu được thế nào là lịch sử. Trong cuộc kháng chiến của chúng ta bao nhiêu người đã ngã xuống, nhất là trên mảnh đất của Quảng Trị này từng dòng sông, từng gốc cây và từng ngọn cỏ đều có máu của Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Còn đối với chị Hà Thanh, tuyên truyền viên của Đội Thông tin Văn hóa lưu động tỉnh Tiền Giang bày tỏ niềm vui khi được biểu diễn những ca khúc cách mạng trên vùng đất lửa Quảng Trị vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thống nhất đất nước.

Chị Hà Thanh nói: “Đến vùng đất Quảng Trị có nhiều di tích lịch sử, có Nghĩa trang Trường Sơn, đến đó để thắp nén hương cho các anh. Đây là nơi có nhiều di tích nên cũng rất muốn đến thăm những di tích đó, nơi xảy ra những trận đánh như thế nào. Sau buổi biểu diễn này cũng rất hào hứng đến với đồng bào để góp những lời ca tiếng hát phục vụ người dân”.

Biểu diễn nghệ thuật tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng tại Quảng Trị (Ảnh: Lê Hiếu)

Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: “Hoạt động Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lần này có khác so với các lần trước. Sau gần 40 năm hình thức tổ chức các nhóm ca khúc chính trị chúng ta hầu như bị lãng quên. Trước yêu cầu đổi mới hội nhập hiện nay, chúng ta khôi phục lại các nhóm ca khúc chính trị, bởi lẽ các nhóm ca khúc chính trị có sức truyền cảm, lan tỏa và khuấy động phong trào, chuyển tải nhanh nhạy, kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước tới người dân”.

19 đoàn nghệ thuật tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng tại Quảng Trị mang đến nhiều bản sắc riêng của mỗi vùng miền trong cả nước. Mỗi nghệ sĩ không chuyên đã gửi trọn tấm lòng và tình yêu Tổ quốc vào những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắn pháo hoa hình cờ Đảng, cờ nước dịp 40 năm giải phóng miền Nam
Bắn pháo hoa hình cờ Đảng, cờ nước dịp 40 năm giải phóng miền Nam

Vào dịp 30/4/2015, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa được tạo hình cờ Đảng, cờ nước ở đường hầm sông Sài Gòn.

Bắn pháo hoa hình cờ Đảng, cờ nước dịp 40 năm giải phóng miền Nam

Bắn pháo hoa hình cờ Đảng, cờ nước dịp 40 năm giải phóng miền Nam

Vào dịp 30/4/2015, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa được tạo hình cờ Đảng, cờ nước ở đường hầm sông Sài Gòn.

Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam
Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

VOV.VN -Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam gồm các hoạt động chính là lễ dâng hương tưởng niệm và mít tinh, diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa

Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

VOV.VN -Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam gồm các hoạt động chính là lễ dâng hương tưởng niệm và mít tinh, diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Năm 2015, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng.

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Năm 2015, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng.