Liên hoan phim Hàn Quốc tại Nha Trang (Khánh Hòa)

Trong hai ngày 25-26/6, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Liên hoan phim Hàn Quốc tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Sau Hải Phòng và Đà Nẵng, đây là địa điểm cuối cùng tổ chức sự kiện văn hóa này tại Việt Nam

Liên hoan phim mang đến khán giả Nha Trang hai bộ phim “Bố tôi là phụ nữ” (đạo diễn Lee Kwang Jae) và “Những nữ diễn viên” (Đạo diễn Lee Jae Yong). Hai tác phẩm mới này của điện ảnh Hàn Quốc lần đầu tiên được công chiếu tại Việt Nam.

“Bố tôi là phụ nữ” là bộ phim hài hước tình cảm lãng mạn xoay quanh câu chuyện một cậu bé đi tìm bố, người mà hiện giờ đã trở thành phụ nữ sau ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính. “Ông bố phụ nữ” do nữ diễn viên được nhiều người yêu thích Lee Na Young thể hiện, các tình huống dở khóc dở cười trước hình ảnh hai nhân vật chính vượt qua định kiến về vấn đề chuyển đổi giới tính để yêu thương nhau chân thành, nồng ấm giữa bố và con trai.

“Những nữ diễn viên” là câu chuyện xảy ra tại một studio trong một buổi thực hiện bộ ảnh cho tạp chí thời trang Vogue với chủ đề “Ngày lễ Giáng Sinh” của 6 nữ ngôi sao nổi tiếng tiêu biểu cho từng thế hệ nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc (từ 20 tuổi đến 60 tuổi: Yoon Yeo Jung, Lee Mi Sook, Go Hyun Jung, Choi Ji Woo, Kim Min Hee và Kim Ok Bin). Thông qua những xung đột, cạnh tranh xảy ra trong quá trình làm việc chung, khán giả có dịp khám phá tính cách thật ngoài đời cũng như tài năng diễn xuất của các nữ diễn viên này.

Tổ chức Liên hoan phim Hàn Quốc tại các thành phố của Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc chú trọng việc giao lưu văn hóa, đồng thời giới thiệu đến khán giả Việt Nam vẻ đẹp cùng những nét độc đáo sáng tạo của phim điện ảnh Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên