Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương

Đến nay, đã có 81 nhà thơ ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự liên hoan. Nước chủ nhà Việt Nam sẽ  có khoảng 40 nhà thơ tham gia.

Ngày 6/1, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương, với chủ đề “Vì một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, hợp tác, hữu nghị, đoàn kết và phát triển.”

Khuê Văn Các trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX

Những hoạt động của Liên hoan chủ yếu diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh, trong hai ngày 2-3/2. Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất chương trình và công tác tổ chức. Lễ khai mạc Liên hoan dự kiến diễn ra ngày 2/2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch).

Năm nay, “Ngày thơ Việt Nam ” lần thứ X sẽ được tổ chức ngay sau Liên hoan thơ Châu Á - Thái Bình Dương, với nhiều nét mới. Theo đó, tối 4/2 (tức 13 tháng Giêng âm lịch) sẽ diễn ra “Dạ hội thơ” - đêm của lễ hội ánh sáng, âm nhạc và thi ca tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ X sẽ khai mạc vào ngày 5/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch) thay vì Rằm tháng Giêng như mọi năm. Giải thích về sự thay đổi này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết: Vì ngày 14 năm nay là Chủ Nhật nên Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tổ chức vào ngày này nhằm tạo cơ hội tốt cho những người yêu thơ có thể hội tụ đông đủ và gặp gỡ các nhà thơ mình yêu mến.

Đặc biệt, nếu mọi năm “Ngày thơ Việt Nam” được tổ chức với 3 sân thơ: truyền thống, hiện đại và thiếu nhi thì một điểm khác nữa của Ngày thơ Việt Nam năm nay là sẽ chỉ còn hai sân thơ: sân thơ truyền thống và sân thơ quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên