Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu- Hà Nội 2014

VOV.VN - Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội năm 2014 nhằm đem đến cho công chúng về cái nhìn đúng đắn, sâu sắc hơn về tín ngưỡng này

Tối nay (28/11), lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội năm 2014 đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.


Sự kiện có sự tham gia của 15 nhóm thực hành nghi lễ trên địa bàn Thủ đô và một số tỉnh thành khác. Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội năm 2014 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức từ ngày 28-30/11.

Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội năm 2014 nhằm đem đến cho công chúng về cái nhìn đúng đắn, sâu sắc hơn về tín ngưỡng này, góp phần đẩy lùi những quan điểm lệch lạc về tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đây cũng là nỗ lực để vận động UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Liên hoan còn là dịp các nhóm thực hành văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm qua đó nâng cao đời sống tinh thần và tôn vinh văn hóa truyền thống dân tộc, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan cho biết: “Liên hoan cấp thành phố hứa hẹn sẽ tiếp nối thành công của liên hoan cấp quận, huyện, thị xã, để mang đến cho nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung một lễ hội lớn – nơi nhân dân được chiêm ngưỡng vẻ đẹp truyền thống lâu đời của dân tộc, vẻ đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu.”

Tham gia liên hoan là các nhóm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại các đền, phủ, trong các bản hội, câu lạc bộ Chầu văn trên địa bàn Hà Nội. Mỗi nhóm được tự chọn trình diễn tối đa 4 giá đồng và thời gian trình diễn tối đa là 60 phút. Nội dung tác phẩm là những giá đồng trong nghi lễ chầu văn truyền thống, ca ngợi các vị thần và các anh hùng có công với dân tộc đã hiển Thánh trong nhân dân.


Thanh đồng Nguyễn Thị Huệ, chia sẻ: “Tổ chức liên hoan diễn xướng để vinh danh đạo Mẫu, làm cho tất cả thanh đồng, đạo quan, bà con chúng tôi rất hãnh diện và có những điểm chưa được trong hành vi của những người có niềm tin tâm linh thì bây giờ đi vào chuẩn chỉnh. Làm thế nào để mang nét văn hóa đặc trưng nhất trong tín ngưỡng dân gian này lưu lại đời này đời khác để cho con cháu noi theo”.

Tại liên hoan lần này, Ban tổ chức quy định các nhóm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu không sử dụng đồng tiền có mệnh giá lớn để phát lộc, không phán truyền hoặc thực hiện các hành vi phản cảm, thiếu văn hóa trong quá trình diễn xướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hầu đồng - tín ngưỡng thờ Mẫu đang bị lợi dụng!
Hầu đồng - tín ngưỡng thờ Mẫu đang bị lợi dụng!

(VOV) - "Hầu đồng đang bị lợi dụng chủ yếu kiếm tiền tài là chính, làm biến dạng nghi lễ, sinh ra nhiều hủ tục, mê tín dị đoan..."

Hầu đồng - tín ngưỡng thờ Mẫu đang bị lợi dụng!

Hầu đồng - tín ngưỡng thờ Mẫu đang bị lợi dụng!

(VOV) - "Hầu đồng đang bị lợi dụng chủ yếu kiếm tiền tài là chính, làm biến dạng nghi lễ, sinh ra nhiều hủ tục, mê tín dị đoan..."

Hà Nội tổ chức Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu 2014
Hà Nội tổ chức Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu 2014

VOV.VN - Đối tượng tham gia liên hoan là các nhóm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại các đền, phủ, trong các bản hội, câu lạc bộ.

Hà Nội tổ chức Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu 2014

Hà Nội tổ chức Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu 2014

VOV.VN - Đối tượng tham gia liên hoan là các nhóm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại các đền, phủ, trong các bản hội, câu lạc bộ.