Liên hoan Văn hóa Việt Nam- Lào- Campuchia tại Pháp

Sự kiện nhằm tôn vinh văn hóa và tiềm năng du lịch của 3 nước chính thức diễn ra từ ngày 30/9 tại Công viên Floral ở Thủ đô Paris.

Dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại PhápDương Chí Dũng, Đại sứ Lào tại Pháp Khouanta Phalivong, Đại sứ Campuchia tại Pháp Uch Kiman và Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh, đông đảo bạn bè Pháp cùng bà con kiều bào.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Phạm Ngọc Minh khẳng định: Việc tổ chức Liên hoan là một sáng kiến nhằm củng cố và thúc đẩy hình ảnh, cũng như tiềm năng du lịch của ba nước Đông Dương tại Pháp và châu Âu.

Tiết mục văn nghệ chung 3 nước Việt Nam- Lào- Campuchia

Với thông điệp “3 quốc gia, 1 điểm đến”, Liên hoan không chỉ nhằm giới thiệu với người Pháp về sức hút về văn hóa - du lịch của 3 nước, mà còn là một cơ hội để gắn chặt hơn tình đoàn kết giữa 3 nước anh em Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng thay mặt các Đại sứ 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia đánh giá cao sáng kiến của Vietnam Airlines tổ chức sự kiện này.

Theo Đại sứ Dương Chí Dũng, đây là một sự kiện đặc biệt có một không hai, bởi lần đầu tiên 3 quốc gia Đông Dương cùng tổ chức một liên hoan lớn nhằm tôn vinh văn hóa và tiềm năng du lịch của 3 nước. Liên hoan còn là cơ hội cho những người làm du lịch và văn hóa gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với nhau.

Tại buổi lễ, khách mời được thưởng thức màn văn nghệ truyền thống đặc sắc do các nghệ sỹ đến từ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia biểu diễn, các món ăn truyền thống của 3 nước và thăm triển lãm ảnh về phong cảnh, đời sống văn hóa của nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tiết mục văn nghệ của đoàn Việt Nam

Bà Nicole, một người dân Paris đến dự Liên hoan cho biết: “Tôi biết sự kiện này qua một quảng cáo ở tàu điện ngầm. Tháng 3 tới tôi sẽ đi du lịch Việt Nam nên tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để tìm hiểu trước về đất nước các bạn. Tôi đã có ý định đến Việt Nam từ lâu rồi. Các bạn biết đấy, ở Pháp, có rất nhiều người Việt và chúng tôi cũng có những người bạn Việt Nam. Sẽ thú vị nếu như chúng tôi được đến thăm đất nước của họ!”

Liên hoan văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia kéo dài hai ngày với nhiều hoạt động phong phú như: Văn nghệ dành cho công chúng, triển lãm tranh, chiếu phim quảng bá du lịch, thi ảnh về 3 nước Đông Dương trên Facebook, trình diễn và giới thiệu các món ăn truyền thống của 3 nước.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên