Liên hoan Xiếc quốc tế: "Đất" cho nghệ sỹ trẻ

(VOV) - Đoàn Việt Nam tham gia Liên hoan với phần lớn là nghệ sĩ trẻ để học hỏi những kỹ xảo, kinh nghiệm của các đoàn xiếc quốc tế.

Khác với 3 kì Liên hoan được tổ chức vào các năm 1997, 2004 và 2010, tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế năm nay, đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam có tới 5 đoàn là: Liên đoàn xiếc Việt Nam, Đoàn xiếc Hà Nội, Đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn xiếc ảo thuật Vũng Tàu, Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Các đoàn đều gửi tới Liên hoan những nghệ sĩ trẻ với những tiết mục chưa từng tham gia biểu diễn tại các kì Liên hoan trước đây.  Học hỏi, cọ xát, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu văn hóa là những tiêu chí mà ban tổ chức liên hoan xiếc quốc tế năm nay hướng đến.

Theo ông Vũ Ngoạn Hợp – Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam, đây là một sân chơi mở rộng, tạo điều kiện cho các nghệ sỹ trẻ có dịp để phát triển, vì nghề xiếc chỉ cần chậm đi một năm thì rất ít có dịp thi như thế này. “Liên hoan xiếc quốc tế lần này, chúng tôi giới thiệu các nghệ sỹ trẻ có thể thua thiệt nhưng được lớn hơn là được phát triển. Các nghệ sỹ đến tham gia đều phấn khởi vì được găp gỡ và giao lưu, giao thoa các nền văn hóa với nhau” – ông Vũ Ngoạn Hợp chia sẻ.


"Nhào lộn trên xe mô tô” tiết mục của các nghệ sỹ trẻ trường xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (ảnh: Huy Phương)


Sự tham gia của 10 đoàn xiếc quốc tế, trong đó, một số đoàn có thế mạnh về Xiếc như: Nga, Pháp, Mỹ, Hy Lạp, Mông Cổ… chính là một trong những yếu tố khiến Liên hoan xiếc năm nay thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô. Được tiếp xúc và tận mắt chứng kiến quá trình tập luyện cùng với các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới, các nghệ sỹ trẻ của Việt Nam có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn và giao lưu học hỏi các kinh nghiệm, kỹ xảo trong biểu diễn.

Với gần 100 diễn viên tham gia biểu diễn 15 tiết mục tại Liên hoan, đoàn xiếc chủ nhà Việt Nam mang đến Liên hoan các tiết mục hầu hết được dàn dựng mới. Nổi bật là tiết mục “Dây căng cao” với hình ảnh diễn viên chính che mắt đi thăng bằng trên dây mà trên vai có 4 người bạn diễn đã gây bất ngờ với khán giả.

Hoạt động xiếc trong 10 năm nhưng lần đầu tiên tham dự một kì Liên hoan Xiếc quốc tế, anh Trần Xuân Hân, diễn viên chính của tiết mục dây căng cao, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, diễn viên cho biết: “Tôi học hỏi được rất nhiều thứ từ những người bạn quốc tế để chứng tỏ xem mình được đến đâu”.

Tiết mục "Dây căng cao" (ảnh: Huy Phương)


Sự kiên trì, khổ luyện và chấp nhận rủi ro là những yếu tố căn bản để làm nên thành công của người diễn viên xiếc. Với niềm đam mê, yêu nghề, những nghệ sĩ xiếc đã vượt qua tất cả khó khăn chỉ với mong muốn giới thiệu đến khán giả bộ môn nghệ thuật đặc sắc này, đồng thời cũng để khẳng định vị trí của xiếc Việt Nam trên trường quốc tế.

Các tiết mục của đoàn Việt Nam tham dự Liên hoan xiếc quốc tế lần này tuy không phải là những tiết mục quá đầy đủ màu sắc nhưng lại mang tính thử nghiệm với những gương mặt trẻ. Đây là quyết định táo bạo nhằm hướng đến sự phát triển cho ngành xiếc Việt Nam. Đồng thời, tạo ra một sân chơi nghệ thuật để các nghệ sỹ  trẻ Việt Nam thể hiện tài năng, giới thiệu những nét đặc sắc của đất nước, con người và nghệ thuật xiếc Việt Nam đến bạn bè thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên