Lộng lẫy đám cưới Hoàng gia Anh

Ngày 29/4, cùng với người dân xứ sở sương mù, hơn 2 tỷ người trên thế giới chia sẻ giây phút hạnh phúc của Hoàng gia Anh

Ngày 29/4, cùng với người dân xứ sở sương mù, hơn 2 tỷ người trên thế giới đã ngồi trước màn hình TV chia sẻ giây phút hạnh phúc của Hoàng gia Anh khi Hoàng tử William chính thức trao tước hiệu công nương cho cô Kate Middleton tại Tu viện Westminster. Hoàng gia Anh cũng công bố Nữ hoàng Elizabeth II đã ban tước vị Công tước và Nữ Công tước vùng Cambridge cho Hoàng tử William và công nương Kate Middleton.

Cha cô dâu đưa Kate tiến vào lễ đường, chú rể William thì thầm "em đẹp quá" theo mô tả của Guardian, trong khi cô dâu nở nụ cười tươi. Ảnh: PA

Thời điểm 11h17' (giờ Anh - 17h17' giờ Việt Nam) trước sự chứng kiến của khoảng 1.900 quan khách, cả khán phóng lặng im lắng nghe chú rể và cô dâu nói lời thề nguyện. Kate Middleton lần đầu tiên dùng tên gọi mới và nắm tay Hoàng tử nói: “Tôi, Catherine Elizabeth nguyện kết hôn cùng William Arthur Philip Louis và từ ngày hôm nay, dù tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù đau ốm hay mạnh khoẻ, chúng tôi nguyện luôn yêu thương nhau và chỉ cái chết mới chia lìa chúng tôi”.

Hoàng tử William trao nhẫn cưới cho cô dâu Kate Middleton. Ảnh: AFP

Tổng Giám mục Canterbury Rowan Williams đã ban phúc cho chiếc nhẫn cưới trước khi trao cho chú rể William đeo vào ngón tay trái của cô dâu. Tổng Giám mục tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng và là Quốc vương - Hoàng hậu tương lai của Vương quốc Anh.

Hoàng tử William trong bộ lễ phục màu đỏ của quân đội và cô dâu Kate Middleton lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng dài hơn 2 mét, do nhà thiết kế Sarah Burton thực hiện.

Em gái Kate, Pippa, nâng váy cho chị khi cô dâu bước vào nhà thờ.

Sau các nghi lễ chính thức tại Tu viện hơn 1.000 năm tuổi, tân lang và tân nương bước lên cỗ xe ngựa với sự hộ tống của đội kỵ binh đi tới Cung điện Buckingham trong sự tung hô của người dân dọc hai bên đường. Cỗ xe ngựa này cũng từng chở Thái tử Charles và Công nương Dinana trong ngày hôn lễ cách đây 30 năm.

Trong tiệc cưới, ngoài những món "sơn hào hải vị", đặc biệt có hai chiếc bánh cưới, chiếc thứ nhất do cửa hàng bánh ngọt Pháp Fiona Cairns nổi tiếng thực hiện. Chiếc bánh này được trang trí bằng 16 loại hoa mang những ý nghĩa biểu tượng khác nhau, trong đó có hoa hồng tượng trưng cho hạnh phúc, hoa loa kèn cho lòng nhân hậu và hoa thường xuân tượng trưng cho hôn nhân. Chiếc bánh thứ hai là bánh chocolate thông thường nhưng là loại bánh Hoàng tử William ưa thích và được làm từ nguyên liệu của hãng McVitie nổi tiếng.

Cô dâu Kate Middleton xinh đẹp trong ngày cưới

Khoảng 5.000 người đã cắm trại bên ngoài Tu viện Westminster suốt đêm qua để được tận mắt chứng kiến lễ cưới lịch sử của Hoàng gia Anh và chúc phúc cho cô dâu, chú rể. Một người dân nói: “Tôi thấy Kate và William thật hạnh phúc. Họ thật hạnh phúc khi ở bên nhau Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Thật là một lễ cưới tuyệt vời.”

Nhiều người đã chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương này, trong đó có lời chúc đặc biệt từ các nhà du hành vũ trụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) Coleman, một thành viên trên trạm vũ trụ quốc tế nói: “Từ không gian, 27 thành viên của phi hành đoàn trên trạm vũ trụ quốc tế gửi tới chúc mừng tốt đẹp nhất tới đám cưới hoàng gia Anh. Chúng tôi sẽ theo dõi lễ cưới”

Đám cưới đẹp như trong mơ đánh dấu cuộc tình kéo dài 8 năm của họ

Khoảng 600.000 người đổ về các đường phố tại thủ đô London, nơi có các hoạt động chào mừng hôn lễ. Để bảo vệ an ninh cho hôn lễ, khoảng 5 nghìn cảnh sát được huy động, trong đó có khoảng 900 người được bố trí dọc tuyến đường di chuyển của đôi uyên ương.

Theo giới truyền thông Anh, không phải ngẫu nhiên Hoàng gia Anh chọn ngày 29/4 để tổ chức hôn lễ. Đây là ngày lễ thánh Catherine ở Siena, Italy và bởi vậy, cái tên của Kate Middleton được đổi tên thành Catherine Elizabeth Middleton, sau khi kết duyên với Hoàng tử xứ sương mù./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên