Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân

Đây là lễ hội đua thuyền lớn nhất trong năm của nhân dân huyện đảo, thể hiện nét sinh hoạt độc đáo của cư dân vùng biển

Ngày 26/1 (tức mùng 4 Tết Nhâm Thìn), tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống nhằm tri ân các vị thần linh, cầu quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Đây là lễ hội đua thuyền lớn được duy trì hàng trăm năm nay. Lễ hội kéo dài từ mùng 4 - 8 Tết.

4 chiếc thuyền đua Long, Li, Qui, Phượng

Ông Nguyễn Văn Vũ - Giám đốc Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết, hội đua tổ chức tại 2 làng, An Vĩnh và An Hải; mỗi làng có 4 chiếc thuyền đua Long, Li, Qui, Phượng. Sau khi kết thúc cuộc đua, các ngư dân sẽ mang thuyền lên cúng bái tổ tiên, báo cáo các vị thần phù hộ, che chở cho cộng đồng và làng xóm an lành. Ngoài ra, mỗi huyện còn tổ chức ném còn, trong dịp Tết còn có đấu vật để cầu may./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên