Mạnh tay xử lý vi phạm bản quyền chương trình VTV trên mạng

VOV.VN -VTV Digital cùng CNC rà soát và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm bản quyền của VTV trên mạng internet và di động. 

Trong những năm vừa qua, vấn đề bản quyền chương trình, tác giả, tác phẩm vẫn là một vấn đề nhức nhối. Việc vi phạm bản quyền chương trình, tác giả, tác phẩm diễn biến vô cùng phức tạp gây thất thoát không nhỏ đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đơn vị nắm bản quyền… 

Là đơn vị truyền thông lớn nhất cả nước, theo ước tính, mỗi năm, Đài Truyền hình Việt Nam phải sản xuất hàng vạn chương trình mang tính giáo dục, thời sự, kinh tế, chính trị, giải trí,…để có thể đáp ứng được nhu cầu thông tin của khán giả cũng như phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Với một khối lượng nội dung phong phú, đa dạng như vậy, các chương trình do Đài Truyền Hình Việt Nam sản xuất cũng không nằm ngoài vấn nạn vi phạm bản quyền.

Chương trình là "Gặp nhau cuối năm" và "Gala Cười 2014" trên Internet là hai chương trình thu hút sự quan tâm theo dõi rất lớn của khán giả cả nước và bị vi phạm bản quyền nghiêm trọng nhất trên các website xem trực tuyến, các trang web lưu trữ, các diễn đàn trong việc phân phối, phát tán nội dung chương trình có bản quyền một cách trái phép. (ảnh: Linh Chilie)

Kể từ ngày 15-09-2014, VTV Digital cùng CNC rà soát và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tất cả các hành vi vi phạm bản quyền đối với các chương trình của Đài Truyền Hình Việt Nam trên hạ tầng mạng viễn thông internet và thiết bị di động.

Theo đó, bất cứ đơn vị, tổ chức, cá nhân nào có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các đơn vị, tổ chức khi có nhu cầu khai thác các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam bắt buộc phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của VTV Digital mới có cơ sở pháp lý thực hiện các động thái khai thác chương trình bản quyền.

Đây là nội dung ký kết giữa Trung tâm sản xuất và kinh doanh nội dung số đài Truyền Hình Việt Nam (VTV Digital) với Công ty Đầu từ Phát triển An Ninh Công Nghệ Cao (CNC) trong việc bảo vệ bản quyền toàn bộ nội dung của Đài Truyền Hình Việt Nam trên nền tảng mạng viễn thông.

VTV Digital và CNC ký kết hợp tác bảo vệ bản quyền

CNC sẽ là đơn vị duy nhất được Đài Truyền Hình Việt Nam ủy quyền toàn quyền trong việc rà soát, cảnh báo, ngăn chặn và phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm bản quyền đối với các chương trình của Đài Truyền Hình Việt Nam trên hạ tậng mạng viễn thông thông qua Internet và các thiết bị di động. Nằm trong kế hoạch hoạt động và triển khai đẩy mạnh việc bảo vệ bản quyền các chương trình của Đài Truyền Hình Việt Nam; đồng thời căn cứ thực hiện theo Chương trình phối hợp công tác số 16/CTPH-TCCSPCTP-THVN ký ngày 14/05/2013 giữa Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014
CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014

VOV.VN - Công ty Việt Nam CNC sẽ chính thức khởi kiện các đơn vị phát tán clip Táo quân 2014, trong đó có Youtube.

CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014

CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014

VOV.VN - Công ty Việt Nam CNC sẽ chính thức khởi kiện các đơn vị phát tán clip Táo quân 2014, trong đó có Youtube.

Phát tán clip Táo quân 2014, có cấm được không?
Phát tán clip Táo quân 2014, có cấm được không?

VOV.VN - Với sự hợp tác của VTV và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, dư luận trông chờ cuộc cách mạng bản quyền tác phẩm trên mạng.

Phát tán clip Táo quân 2014, có cấm được không?

Phát tán clip Táo quân 2014, có cấm được không?

VOV.VN - Với sự hợp tác của VTV và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, dư luận trông chờ cuộc cách mạng bản quyền tác phẩm trên mạng.