“Mỹ nhân và anh hùng” - góc nhìn mới về Trần Thủ Độ

Là kịch bản của tác giả Chu Thơm, “Mỹ nhân và anh hùng” là một trong số những sáng tác được đánh giá cao tham gia Trại sáng tác của Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam

Nhà hát kịch Việt Nam vừa khởi dựng vở kịch nói “Mỹ nhân và anh hùng” do NSND Lê Hùng làm đạo diễn, với sự tham gia của các nghệ sỹ: NSƯT Trung Anh (vai đức vua Trần Cảnh), Tuấn Minh (Thái sư Trần Thủ Độ), Quế Hằng (Trần Thị Dung), Xuân Bắc - Quốc Khánh (quan chép sử)...

Là kịch bản của tác giả Chu Thơm, “Mỹ nhân và anh hùng” là một trong số những sáng tác được đánh giá cao tham gia Trại sáng tác của Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam nhằm đầu tư và tìm kiếm những tác phẩm sân khấu có chất lượng cho hội diễn sân khấu toàn quốc 2009.

Chọn lựa phản ánh một thời khắc lịch sử đặc biệt gây ấn tượng khi việc chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần qua sự sắp đặt của Thái sư Trần Thủ Độ, tác giả Chu Thơm đã từ một câu chuyện có thật trong lịch sử dân tộc qua góc nhìn biện chứng đầy nhân văn của đời sống hôm nay để đưa lên sân khấu những nhân vật lịch sử nhà Lý, nhà Trần trong bối cảnh xã hội đầy biến động với những mâu thuẫn, xung đột khắc nghiệt nhưng đòi hỏi phải luôn biết đặt lợi ích quốc gia, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Người xem bị thuyết phục bởi những con người có tính cách phi thường, với tinh thần hy sinh cao cả, đặc biệt như Lý Chiêu Hoàng cho tới hôm nay vẫn xứng đáng được sử sách ghi danh là Mẫu nghi thiên hạ.

Tâm đắc với kịch bản này, NSND Lê Hùng đã quyết định cùng tập thể nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam chọn lựa dàn dựng vở kịch này cũng là để tham dự liên hoan sân khấu toàn quốc. Đây là một kịch bản hứa hẹn nhiều đất diễn cho các nghệ sỹ tài năng thể hiện cả về nội tâm và tính cách độc đáo trong vóc dáng các nhân vật lịch sử, vở diễn cũng sẽ quy tụ những gương mặt các nghệ sỹ tài danh. NSND Lê Hùng cho biết: “Có nhiều nhân vật lịch sử nhưng tôi chọn Trần Thủ Độ vì đây không phải là vở diễn đầu tiên do tôi làm mà tôi đã từng làm về ông cách đây hàng chục năm. Đây cũng là vở diễn phù hợp với đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, với một góc nhìn mới về một giai đoạn lịch sử, về sự hy sinh của Trần Thủ Độ và Lý Chiêu Hoàng. Vở diễn nhìn vấn đề ở góc độ tích cực, chỉ đề cập đến trách nhiệm của Trần Thủ Độ với đất nước, đề cập đến công hơn là tội...; bên cạnh đó còn đề cập đến vai trò của những người chép sử”.

Vở diễn dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 9 tới, và cũng là vở diễn đánh dấu sự khởi đầu giai đoạn mới của diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam sau một thời gian có những biến động vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên