Rộn ràng không khí du xuân tại TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (3/2) tức ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các địa điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM nhộn nhịp người dân tới tham quan, du xuân.

Tại Thảo Cầm Viên, khu vực bán vé tấp nập người mua. Để phòng chống dịch bệnh, người dân đều tuân thủ các quy định như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và khai báo y tế bằng mã vạch in ngay trên vé. Giá vé vào Thảo Cầm Viên ở mức 60.000 đồng/người lớn, 40.000 đồng/trẻ em cao dưới 1,3m và miễn phí với trẻ em dưới 1m có người lớn đi kèm.

Không khí vui chơi tại đây nhộn nhịp từ sáng sớm. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo đồ ăn uống để tham quan cả ngày.

Chị Huỳnh Thị Mỹ Phượng (ngụ Quận 7) cùng hai con nhỏ năm nay không về quê đón Tết do tình hình kinh tế khó khăn. Tết này, gia đình đưa các con đến Thảo Cầm Viên để được ngắm nhìn các loại thú, có không gian rộng rãi để chơi đùa. Bước sang năm mới, chị Phượng bày tỏ mong ước một năm làm ăn khấm khá hơn để bù lại tổn thất do đại dịch vừa qua.

Một địa điểm thu hút đông người dân tới vui chơi là Hội Hoa Xuân tại công viên Tao Đàn. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên quy mô Hội Hoa Xuân giảm so với các năm trước. Năm nay, Hội Hoa Xuân miễn phí vé vào cổng cho người dân nên lượng người đến đây luôn đông đúc. Nhiều chị em diện áo dài đủ màu sắc tạo dáng chụp ảnh với các loại hoa.

Anh Võ Thanh Trung (ngụ huyện Bình Chánh) cho biết, gia đình yên tâm khi đi vui chơi tại hội hoa vì luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài những địa điểm trên, khu vực đường hoa Nguyễn Huệ cũng là nơi được đông đảo người dân tới vui chơi, tham quan. Với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa tới hết ngày mùng 4 Tết (4/2)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân, du khách chọn Huế, Hội An du xuân đầu năm
Người dân, du khách chọn Huế, Hội An du xuân đầu năm

VOV.VN - Hôm nay (3/2), mồng 3 Tết Nhâm Dần, thời tiết tại các tỉnh miền Trung đã ấm dần lên. Người dân các tỉnh miền Trung chọn các thành phố lớn như cố đô Huế, Hội An để du xuân đầu năm.

Người dân, du khách chọn Huế, Hội An du xuân đầu năm

Người dân, du khách chọn Huế, Hội An du xuân đầu năm

VOV.VN - Hôm nay (3/2), mồng 3 Tết Nhâm Dần, thời tiết tại các tỉnh miền Trung đã ấm dần lên. Người dân các tỉnh miền Trung chọn các thành phố lớn như cố đô Huế, Hội An để du xuân đầu năm.

Du xuân thiên đường mây Tà Xùa - Sơn La
Du xuân thiên đường mây Tà Xùa - Sơn La

VOV.VN - Xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) được mệnh danh là thiên đường săn mây đẹp nhất nhì Tây Bắc. Sức hút của mảnh đất cao gần 2.000m so với mặt nước biển này bắt nguồn từ vẻ đẹp của biển mây, núi non hùng vĩ, cùng sự đa dạng sắc màu văn hóa và những con người thân thiện, mến khách.

Du xuân thiên đường mây Tà Xùa - Sơn La

Du xuân thiên đường mây Tà Xùa - Sơn La

VOV.VN - Xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) được mệnh danh là thiên đường săn mây đẹp nhất nhì Tây Bắc. Sức hút của mảnh đất cao gần 2.000m so với mặt nước biển này bắt nguồn từ vẻ đẹp của biển mây, núi non hùng vĩ, cùng sự đa dạng sắc màu văn hóa và những con người thân thiện, mến khách.

Đưa “Hương xuân vùng cao” đến du khách Thủ đô
Đưa “Hương xuân vùng cao” đến du khách Thủ đô

VOV.VN - Tháng 1/2022, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ giới thiệu không khí đón xuân đầu năm cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán; qua đó du khách thêm hiểu những nét văn hóa, các hoạt động truyền thống đón Tết vui xuân của đồng bào cả nước.

Đưa “Hương xuân vùng cao” đến du khách Thủ đô

Đưa “Hương xuân vùng cao” đến du khách Thủ đô

VOV.VN - Tháng 1/2022, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ giới thiệu không khí đón xuân đầu năm cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán; qua đó du khách thêm hiểu những nét văn hóa, các hoạt động truyền thống đón Tết vui xuân của đồng bào cả nước.