Ngày hội văn hoá quốc tế tại Pháp

Đây là Ngày hội, cầu nối giao lưu giữa các nền văn hoá, đồng thời để sinh viên các nước giới thiệu về đất nước mình

“Ngày hội văn hoá quốc tế” vừa được tổ chức sinh động tại Trường Đại học Nantes ở phía Tây nước Pháp, với sự tham gia của các đại biểu hội sinh viên nước ngoài tại Pháp, trong đó có sinh viên Việt Nam.

Đây là Ngày hội, cầu nối giao lưu giữa các nền văn hoá, đồng thời để sinh viên các nước giới thiệu về đất nước mình và tìm hiểu về văn hoá của các nước khác trên thế giới.

Tiết mục mục múa quát của đoàn Việt Nam

Tham gia “Ngày hội văn hoá quốc tế” tại thành phố Nantes có 18 đoàn sinh viên gồm: Việt Nam, Đức, Brazil, Trung Quốc, Colombia, Tây Ban Nha, Iran, Anh... Sinh viên mỗi nước sẽ giới thiệu về văn hoá, con người, phong cảnh quê hương mình thông qua gian trưng bày, các tiết mục biểu diễn văn nghệ và giao lưu trao đổi.

Đại diện Hội sinh Việt Nam tại Pháp là chi hội Nantes đã mang đến ngày hội những nét văn hoá đặc sắc và tiêu biểu của Việt Nam. Đặc biệt là món nem rán và gỏi - là những món đặc trưng của Việt Nam mà nhiều bạn nước ngoài biết tới.

Đoàn Việt Nam còn giới thiệu đất nước Việt Nam thông qua đoạn phim video dài 15 phút, với những hình ảnh nói về cuộc sống, con người và cảnh đẹp ở các miền của Việt Nam. Với sự đổi mới, năng động và hiếu khách của đất nước, con người Việt Nam. Đề tài về trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam cũng được giới thiệu trong ngày hội.

Gian trưng bày của đoàn Việt Nam tại Ngày hội

ưĐoàn Việt Nam còn đóng góp cho ngày hội một tiết mục văn nghệ múa quạt đặc sắc. Những cô gái nhỏ xinh trong tà áo dài, váy của các dân tộc H’Mong, Dao, Mường Thái… đã thể hiện thành công nét đẹp của người phụ nữ Việt. Đây là Tiết mục đã được chuẩn bị rất chu đáo, công phu và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bạn bè quốc tế. Đoàn sinh viên Việt Nam đến tham gia lễ hội đông đảo nhất, với hơn 30 người.

Tại Ngày hội văn hóa quốc tế này, đoàn Việt Nam gây ấn tượng đặc biệt đối với bạn bè quốc tế, với những nhạc cụ dân tộc truyền thống để phục vụ khán giả. Vì vậy gian trưng bày của Việt Nam lúc nào cũng đông khách tới tham quan.

Tham gia Ngày hội Việt Nam còn nhận được giải nhất đoàn giành được trái tim của khán giả và có nhiều đóng góp cho ngày hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên