Trung Quốc chỉ trích Mỹ bên lề Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Phát biểu với truyền thông bên lề Đối thoại Shangri-La, quan chức quốc phòng Trung Quốc ngày 3/6 đã chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “đổi trắng thay đen” trong vấn đề Đài Loan, đồng thời cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về những khó khăn hiện tại trong quan hệ quốc phòng hai nước hiện nay.

Tại cuộc họp báo do Trung Quốc tổ chức bên lề Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La tại Singapore ngày 3/6, Trung tướng Cảnh Kiến Phong, Phó tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã chỉ trích những bình luận của Mỹ về Đài Loan là “phớt lờ sự thật, đổi trắng thay đen và hoàn toàn sai lầm”.

Theo truyền thông Trung Quốc, quan chức này khẳng định, chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Trung Quốc; nguyên tắc ‘”Một Trung Quốc” là đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế; ý nguyện chung và trách nhiệm thiêng liêng của tất cả người dân Trung Quốc, trong đó có người dân Đài Loan là hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

Ông cáo buộc Mỹ “làm rỗng” nguyên tắc “Một Trung Quốc” bằng cách tăng cường trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Loan, “dung túng cho hoạt động ly khai”, bán ngày càng nhiều vũ khí tiên tiến cho hòn đảo này, thường xuyên điều tàu và máy bay qua eo biển Đài Loan để phô trương sức mạnh và lôi kéo các nước khác can thiệp vào vấn đề Đài Loan.

Tuyên bố của ông Cảnh Kiến Phong đưa ra sau phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Đối thoại Shangri-La, khẳng định Mỹ “cam kết sâu sắc” trong việc duy trì hiện trạng ở Đài Loan và phản đối những thay đổi đơn phương từ cả hai bên. 

Quan chức quốc phòng Trung Quốc cũng khẳng định, vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, do vậy không có chỗ cho bất kỳ sự thỏa hiệp hay nhân nhượng nào. Ông cho biết, quân đội nước này “sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”.

Liên quan đến quan hệ quốc phòng Trung-Mỹ, theo quan chức Trung Quốc, các cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa quân đội hai nước không bị gián đoạn, cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về những khó khăn hiện nay trong quan hệ giữa quân đội hai bên, bởi các lời nói và hành động của Washington “đã không tạo điều kiện và bầu không khí giao lưu, trao đổi giữa quân đội hai nước”.

Quan hệ Trung-Mỹ đã xấu đi nghiêm trọng sau chuyến thăm Đài Loan hồi tháng 8/2022 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi. Sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Indonesia vào tháng 11/2022, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, hai nước từng phát đi các tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, việc Mỹ bắn hạ khí cầu Trung Quốc hồi tháng 2 đã khiến đối thoại cấp cao hai nước bị đóng băng.

Trước thông báo của Lầu Năm Góc về việc Bắc Kinh từ chối lời mời tiến hành cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước bên lề Đối thoại Shangri-La, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31/5 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc chưa thể nhận lời gặp người đồng cấp Mỹ do Washington chưa giải quyết những quan ngại của Bắc Kinh.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Trung-Mỹ đã chào hỏi và bắt tay trong tiệc khai mạc Đối thoại Shangri-La ngày 2/6, nhưng không có các trao đổi thực chất. Ông Lý Thượng Phúc sẽ có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La vào sáng 4/6, mà theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc là xoay quanh “Sáng kiến ​​an ninh mới của Trung Quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố sẽ không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc
Mỹ tuyên bố sẽ không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 3/6 tuyên bố, Mỹ cam kết chống lại mối đe dọa hạt nhân gia tăng từ Nga và Trung Quốc mà không cần mở rộng kho hạt nhân của mình.

Mỹ tuyên bố sẽ không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc

Mỹ tuyên bố sẽ không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 3/6 tuyên bố, Mỹ cam kết chống lại mối đe dọa hạt nhân gia tăng từ Nga và Trung Quốc mà không cần mở rộng kho hạt nhân của mình.

Trung Quốc phản đối Mỹ ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 với Đài Loan
Trung Quốc phản đối Mỹ ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 với Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (1/6) tuyên bố “kiên quyết phản đối” Mỹ và vùng lãnh thổ Đài Loan ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 bất chấp những cảnh báo của nước này.

Trung Quốc phản đối Mỹ ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 với Đài Loan

Trung Quốc phản đối Mỹ ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 với Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (1/6) tuyên bố “kiên quyết phản đối” Mỹ và vùng lãnh thổ Đài Loan ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 bất chấp những cảnh báo của nước này.

Mỹ lấy làm tiếc việc Trung Quốc từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng Quốc phòng hai nước
Mỹ lấy làm tiếc việc Trung Quốc từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng Quốc phòng hai nước

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, ông đáng tiếc là phía Trung Quốc đã từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước.

Mỹ lấy làm tiếc việc Trung Quốc từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng Quốc phòng hai nước

Mỹ lấy làm tiếc việc Trung Quốc từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng Quốc phòng hai nước

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, ông đáng tiếc là phía Trung Quốc đã từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước.