Mỹ lấy làm tiếc việc Trung Quốc từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng Quốc phòng hai nước

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, ông đáng tiếc là phía Trung Quốc đã từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 1/6 đã lấy làm tiếc việc Trung Quốc từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước tại diễn đàn an ninh Shangri-La  ở Singapore thứ 6 này.

Mỹ hôm 30/5 cho biết, một chiếc máy bay chiến đấu Trung Quốc đã có hành động gây hấn không cần thiết gần một chiếc máy bay của Mỹ ở khu vực Biển Đông.

Phát biểu với báo giới tại Tokyo ngày 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, ông hoan nghênh mọi cơ hội liên lạc với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc, nhưng đáng tiếc là phía Trung Quốc đã từ chối cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước.

Theo ông Lloyd Austin, Bộ quốc phòng Mỹ và Trung Quốc cần liên lạc với nhau thường xuyên và cần có các kênh liên lạc mở để tránh các sự cố giữa các máy bay quân sự hai nước.

Bộ trưởng Lloyd Austin có chặng dừng chân tại Nhật Bản trước khi tham dự Đối thoại Shangri-la tại Singapore vào thứ Sáu này. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cũng sẽ tham dự sự kiện này.

Tại cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada, ông Austin bày tỏ quan ngại rằng một sự cố tương tự như hôm 30/5 giữa máy bay Mỹ và Trung Quốc có thể vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công

VOV.VN - Hạ viện Mỹ tối ngày 31/05 (theo giờ Mỹ) đã bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ công tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công

VOV.VN - Hạ viện Mỹ tối ngày 31/05 (theo giờ Mỹ) đã bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ công tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.

Mỹ không biết ai đứng sau vụ tấn công UAV ở Moscow
Mỹ không biết ai đứng sau vụ tấn công UAV ở Moscow

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 31/5 cho biết Mỹ không biết ai là người đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Moscow của Nga vừa qua.

Mỹ không biết ai đứng sau vụ tấn công UAV ở Moscow

Mỹ không biết ai đứng sau vụ tấn công UAV ở Moscow

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 31/5 cho biết Mỹ không biết ai là người đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Moscow của Nga vừa qua.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đang lên kế hoạch tham gia cuộc đua giành đề cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa vào tuần tới, thách thức ứng cử viên hàng đầu là cựu Tổng thống Donald Trump.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đang lên kế hoạch tham gia cuộc đua giành đề cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa vào tuần tới, thách thức ứng cử viên hàng đầu là cựu Tổng thống Donald Trump.