Nghệ sỹ guitar Thibault Cauvin: Muốn được cộng tác với học sinh Việt Nam

Thibault Cauvin, nghệ sỹ guitar người Pháp với 13 giải nhất tại các cuộc thi guitar quốc tế vừa có tour biểu diễn vòng quanh châu Á.

Đây là lần thứ 2 Nghệ sỹ guitar Thibault Cauvin biểu diễn tại Việt Nam. Hai đêm diễn tại TP HCM (5/6) và Hà Nội (7/6) đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với khán giả Việt Nam. Thibault Cauvin tâm sự: “Tôi rất vui mừng được quay trở lại Việt Nam và thực sự hài lòng khi đây là nơi kết thúc tour lưu diễn vòng quanh châu A lần này”.

PV: Chào mừng anh quay trở lại Việt Nam biểu diễn! Anh thấy công chúng Việt Nam đón nhận mình như thế nào?

Nghệ sỹ guitar Thibault Cauvin: Những buổi biểu diễn ở Việt Nam đã đem lại cho tôi những cảm xúc rất dễ chịu; tôi được công chúng đón nhận chăm chú, nồng nhiệt và đầy thích thú.

PV: Để thuyết phục công chúng Việt Nam, anh đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Nghệ sỹ guitar Thibault Cauvin: Thực sự rất vui khi được biểu diễn ở sân khấu Việt Nam. Từ 10 năm nay tôi đi lưu diễn khắp thế giới, đến mỗi nơi tôi đều tích lũy được những kinh nghiệm sống cũng như gu thưởng thức âm nhạc ở mỗi vùng miền, làm thế nào để thu hút được sự chú ý cũng như đáp ứng được gu thưởng thức âm nhạc ở nơi đó. Những đêm biểu diễn cho khán giả Việt Nam cũng đã cho tôi nhiều kinh nghiệm quý.

Thibault Cauvin (Ảnh: Internet)

PV: Anh đã đến Việt Nam cách đây hai năm, đối với một nghệ sỹ thế giới thì khoảng thời gian này không dài. Những lần đặt chân đến Việt Nam đã để lại cho anh ấn tượng như thế nào?

Nghệ sỹ guitar Thibault Cauvin: Không hiểu sao Việt Nam với tôi có sự gắn bó lớn, một phần do mẹ tôi là người rất yêu Việt Nam, có lẽ tình cảm ấy đã truyền sang tôi khiến tôi nhận lời ngay khi được mời biểu diễn ở đất nước các bạn.

Lần trước đến Việt Nam tôi chỉ biểu diễn ở Hà Nội, lần này tôi biểu diễn cả ở TP.HCM. Thời gian biểu diễn ở đây đã để lại cho tôi những khoảnh khắc đáng nhớ, như khi tôi biểu diễn ở Hà Nội vậy. Lần thứ hai trở lại Hà Nội là một sự khẳng định tình yêu của tôi với Hà Nội. Tối trước đêm biểu diễn tôi được đi vòng quanh Hà Nội, ăn những món ngon Hà Nội ở một nhà hàng với những chiếc ghế rất thấp…

PV: Đi nhiều nước, anh thường biểu diễn theo gu âm nhạc của từng vùng đất hay chỉ biểu diễn những tác phẩm mình thích?

Nghệ sỹ guitar Thibault Cauvin: Tôi ví mỗi cuộc biểu diễn trước công chúng giống như việc đi gặp một người nào đó, do đó trước hết phải giữ niềm tin của mình, sự trung thành với bản thân mình, trước hết hãy là chính mình, khẳng định mình; nhưng để cuộc gặp gỡ đó diễn ra thành công tốt đẹp thì phải tìm hiểu xem người mình sẽ gặp là người như thế nào để có thể hài hòa giữa mình với họ. Vì vậy, tôi thường chọn cách pha trộn làm sao để giữ được mình mà vẫn hài hòa được với công chúng.

PV: Được mệnh danh là đại sứ cách tân của dòng nhạc cổ điển, anh có thường gặp sự phản ứng của khán giả khi sự “cách tân” của mình đi quá giới hạn?

Nghệ sỹ guitar Thibault Cauvin: Tôi may mắn là người được sống và lớn lên giữa hai thế giới âm nhạc. Một là, môi trường âm nhạc cổ điển mà tôi được học ở trường. Hai là, âm nhạc đương đại mà tôi bị ảnh hưởng từ cha tôi - một nghệ sỹ âm nhạc đương đại. Và tôi đã kết hợp giữa hai dòng nhạc này, cộng thêm với những tích lũy mà tôi có được sau những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để tạo nên một style âm nhạc cho mình. Tôi biết kết hợp giữa ghi-ta cổ điển với đương đại thành công và được công chúng ghi nhận. Tôi là nghệ sỹ tự do, được cha truyền cảm hứng và tư vấn về nghệ thuật, nhưng tôi là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc diễn cái gì và chơi như thế nào.

PV: Đoạt 13 giải nhất từ khi 20 tuổi đã cho anh những kinh nghiệm gì khi ngồi vào ghế giám khảo ở nhiều cuộc thi ghi ta quốc tế?

Nghệ sỹ guitar Thibault Cauvin: Một vài năm gần đây sau khi làm thí sinh, tôi được mời làm giám khảo của các cuộc thi guitar quốc tế ở Singapore, Mỹ và nhiều nước châu Âu. Đó là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn với tôi, làm sao đánh giá đúng khả năng, công sức của các thí sinh. Trong chuyến đi này, ngoài cương vị làm giám khảo tôi được mời đến các nhạc viện, trung tâm âm nhạc làm việc với những nhạc công trẻ qua những lớp master guitar ở Indonesia và Malaysia. Tôi hy vọng trong chuyến đi lần sau, tôi được mời tham gia các lớp học này với học sinh Việt Nam.

PV: Có bí quyết gì anh có thể chia sẻ với nghệ sỹ guitar Việt Nam?

Nghệ sỹ guitar Thibault Cauvin:Tôi có may mắn được đi khắp nơi trên thế giới để thực hiện và truyền đam mê của mình tới mọi người. Nhưng để có được những chuyến đi như thế phải làm việc rất nhiều với sự đam mê và tìm tòi lớn. Và đặc biệt là bạn phải có sức khỏe tốt, nếu không bạn dễ bị chùn bước và khó duy trì niềm đam mê của mình.

PV: Xin cám ơn nghệ sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên