Ngọc Châu giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019

VOV.VN - Trải qua các phần thi gay cấn, đại diện Việt Nam lọt top 10 chung cuộc và giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019. 

Rạng sáng 7/12 (giờ Việt Nam), Ngọc Châu cùng 79 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã bước vào tranh tài ở đêm chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 tại Ba Lan. Trải qua các phần thi gay cấn và kịch tính với nhiều đối thủ mạnh, đại diện Việt Nam lọt top 10 chung cuộc và giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019. 

Ngọc Châu (váy vàng) xuất hiện trên sân khấu

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng, nỗ lực không ngừng của người đẹp gốc Tây Ninh trong 3 tuần qua. Càng ý nghĩa hơn khi đêm chung kết năm nay rơi đúng vào ngày sinh nhật của cô.

Chia sẻ cảm xúc sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019, Ngọc Châu cho biết: "Châu cảm thấy rất hạnh phúc khi đạt được thành tích tốt ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Càng vui và ý nghĩa hơn khi phần thưởng này đến từ những cố gắng thật sự của bản thân trong những ngày qua cũng như tình cảm yêu mến, sự ủng hộ của tất cả khán giả quê nhà.

Hơi tiếc một chút vì không thể giành vé vào top 5, song Châu hài lòng với kết quả này. Điều quan trọng nhất là Châu đã làm hết sức mình, không cảm thấy hối tiếc bất kỳ điều gì, đồng thời có được sự công nhận từ ban tổ chức, các giám khảo lẫn quý vị khán giả".

Ngôi vị Hoa hậu Siêu quốc gia năm nay được trao cho người đẹp Thái Lan - Anntonia Porsild. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện Namibia. Trong khi đó, thí sinh Indonesia được xướng tên ở ngôi Á hậu 2. Đại diện Peru, Venezuela lần lượt chia nhau hai vị trí Á hậu 3 và Á hậu 4.

Ngọc Châu tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Châu. Cô sinh năm 1994, sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao 1,74 m cùng số đo chuẩn 80-60-90 cm. Bên cạnh các show thời trang trong nước, cô từng trình diễn ở Seoul Fashion Week 2017. 

Cô sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh, trong gia đình có ba chị em. Bố mất từ khi người đẹp còn nhỏ, mẹ cô làm rẫy nuôi các con. Ngọc Châu tốt nghiệp ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2016 là bước đệm giúp cô bước vào làng giải trí và có được những thành công như hiện tại.

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 (Miss Supranational) diễn ra từ 19/11 - 6/12 tại Ba Lan. Sau 9 năm tổ chức, đây được đánh giá là một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Năm 2018, đại diện đến từ Puerto Rico - Valeria Vazquez Latorre là người đăng quang. Trong khi đó, Minh Tú của Việt Nam lọt top 10 và đoạt ngôi vị Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Ngọc Châu đón đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia tại sân bay
Hoa hậu Ngọc Châu đón đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia tại sân bay

VOV.VN - Hoa hậu Ngọc Châu được chủ tịch Hoa hậu Siêu quốc gia khen ngợi vì vẻ đẹp cá tính, rạng rỡ.

Hoa hậu Ngọc Châu đón đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia tại sân bay

Hoa hậu Ngọc Châu đón đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia tại sân bay

VOV.VN - Hoa hậu Ngọc Châu được chủ tịch Hoa hậu Siêu quốc gia khen ngợi vì vẻ đẹp cá tính, rạng rỡ.

Ngọc Châu giành chiến thắng SupraChat ở Hoa hậu Siêu quốc gia
Ngọc Châu giành chiến thắng SupraChat ở Hoa hậu Siêu quốc gia

VOV.VN - Ngọc Châu được xướng tên giành chiến thắng ở nhóm 2 trong thử thách SupraChat tại Hoa hậu Siêu quốc gia.

Ngọc Châu giành chiến thắng SupraChat ở Hoa hậu Siêu quốc gia

Ngọc Châu giành chiến thắng SupraChat ở Hoa hậu Siêu quốc gia

VOV.VN - Ngọc Châu được xướng tên giành chiến thắng ở nhóm 2 trong thử thách SupraChat tại Hoa hậu Siêu quốc gia.

Mạnh Khang - Ngọc Châu lọt top 10 Nam vương và Hoa hậu Siêu quốc gia
Mạnh Khang - Ngọc Châu lọt top 10 Nam vương và Hoa hậu Siêu quốc gia

VOV.VN - Mạnh Khang - Ngọc Châu vừa cùng đón tin vui khi có tên trong top 10 thí sinh được bình chọn nhiều nhất tại Nam vương và Hoa hậu Siêu quốc gia năm nay.

Mạnh Khang - Ngọc Châu lọt top 10 Nam vương và Hoa hậu Siêu quốc gia

Mạnh Khang - Ngọc Châu lọt top 10 Nam vương và Hoa hậu Siêu quốc gia

VOV.VN - Mạnh Khang - Ngọc Châu vừa cùng đón tin vui khi có tên trong top 10 thí sinh được bình chọn nhiều nhất tại Nam vương và Hoa hậu Siêu quốc gia năm nay.