Người đẹp Nam Sudan là Hoa hậu đẹp nhất thế giới

(VOV) - Đánh bại các “đối thủ” khác, Atong DeMach - người đẹp Nam Sudan đã giành ngôi vị Hoa hậu cuộc thi Miss Grand Slam 2012.

Cuộc thi bình chọn Miss Grand Slam 2012 của trang webside uy tín về các cuộc thi sắc đẹp Globalbeauties đã chính thức tìm ra được gương mặt sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu đẹp nhất thế giới. Vượt qua các thí sinh “nặng ký” khác như người đẹp Trung Quốc, Austraylia, Brazil,… cô sinh viên 23 tuổi đến từ Nam Sudan đã vinh danh với danh hiệu này.

Hoa hậu Atong DeMach

Vì sinh ra trong thời kỳ nội chiến ở Sudan nên bố mẹ của người đẹp Nam Sudan đã dành tặng cô cái tên “Atong” nghĩa là chiến tranh. Tuy nhiên, cái tên của người đẹp Nam Sudan đã không thể hiện tính cách cũng như lối sống trong con người cô bởi Atong DeMach là người vốn ưa hòa bình, ưa cuộc sống “tình thương mến thương” và đặc biệt, tâm nguyện của cô là sẽ cống hiến hết khả năng, sức lực của mình để giúp đỡ người khác.

Atong DeMach, 23 tuổi, cao 1,8m, từng lọt top 7 cuộc thi Hoa hậu thế giới 2012 và được bình chọn là Người đẹp nhất khu vực Châu Phi. Trước đó, Atong DeMach đã từng dự thi Hoa hậu Trái Đất 2010 nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô.

Atong DeMach sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em và cô là con út. Người đẹp Nam Sudan vừa hoàn tất chương trình đại học của trường Juba - trường đại học hàng đầu của Nam Sudan, chuyên ngành biên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Ả Rập.

Atong DeMach có thể nói thành thạo tiếng Anh. Sở thích của cô là ca hát và chơi bóng rổ. Người đẹp da màu tự miêu tả bản thân mình là người đơn giản và hay quan tâm đến người khác. Hiện tại, cô muốn tham gia tuyên truyền để giúp các bạn trẻ ở quê hương có thể hiểu rõ hơn về giá trị của việc học tập cũng như theo đuổi đam mê đến cùng.

Năm ngoái, ngôi vị Hoa hậu đẹp nhất thế giới đã thuộc về Ivian Sarcos.

Đứng vị trí thứ hai chính là Vu Văn Hà - người đẹp Trung Quốc - người từng gây xôn xao dư luận vì bị chê không có gì nổi bật, gương mặt bình thường nhưng lại đứng đầu danh sách top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới. Xếp vị trí thứ ba là người đẹp Nam Phi Melinda Bam./.

Kết quả bầu chọn Miss Grand Slam 2012 

1. Ating DeMach – Hoa hậu Nam Sudan 

2. Vu Văn Hà – Hoa hậu Trung Quốc

3. Melinda Bam – Hoa hậu Nam Phi 

Danh sách Miss Grand Slame qua từng năm

2012 – Atong DeMach (Nam Sudan) 

2011 – Ivian Sarcos (Venezuela)

2010 – Angela Martini (Albania) 

2009 – Perla Beltran (Mexico) 

2008 – Dayana Mendoza (Venezuela) 

2007 – Honey Lee (Hàn Quốc) 

2006 – Sabrina Houssami (Australia) 

2005 – Natalie Glebova (Canada) 

2004 – Jennifer Hawkins (Universe) 

2003 – Rosanna Davison (Ireland) 

2002 – Christina Sawaya (Lebanon)

2001 – Denise Quiñones (Puerto Rico) 

2000 – Lara Dutta (Ấn Độ) 

1999 – Diana Nogueira (Tây Ban Nha)

1998 – Wendy Fitzwilliam (Trinidad & Tobago)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ diện Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới
Lộ diện Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới

(VOV) - Với nhan sắc bình thường, đại diện Trung Quốc bất ngờ lọt Top 10 Miss Grand Slam 2012 đã khiến khá nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng.

Lộ diện Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới

Lộ diện Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới

(VOV) - Với nhan sắc bình thường, đại diện Trung Quốc bất ngờ lọt Top 10 Miss Grand Slam 2012 đã khiến khá nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng.

Angela Martini - Hoa hậu đẹp nhất thế giới
Angela Martini - Hoa hậu đẹp nhất thế giới

Người mẫu 24 tuổi đến từ thủ đô Tirana của đất nước Albania  

Angela Martini - Hoa hậu đẹp nhất thế giới

Angela Martini - Hoa hậu đẹp nhất thế giới

Người mẫu 24 tuổi đến từ thủ đô Tirana của đất nước Albania  

12 Hoa hậu đẹp nhất thế giới đầu thế kỷ 21
12 Hoa hậu đẹp nhất thế giới đầu thế kỷ 21

Ivian Sarcos, Dayana Mendoza, Honey Lee... là những mỹ nhân chiến thắng trong các cuộc bình chọn Miss Grand Slam thường niên của Global Beauties.

12 Hoa hậu đẹp nhất thế giới đầu thế kỷ 21

12 Hoa hậu đẹp nhất thế giới đầu thế kỷ 21

Ivian Sarcos, Dayana Mendoza, Honey Lee... là những mỹ nhân chiến thắng trong các cuộc bình chọn Miss Grand Slam thường niên của Global Beauties.