Người người chen chúc xin lộc Bà Chúa Thượng Ngàn

Hàng vạn người dân cũng như du khách thập phương đã hành hương về đền Cửa Đạt, xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân đi lễ chùa cầu may ngày đầu năm.

Đền Cửa Đạt cách thành phố Thanh Hóa khoảng 60km về hướng Tây, là nơi thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn, thuộc địa phận xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây từ lâu đã hình thành một quần thể di tích có vị trí đắc địa, một bên là sông Chu uốn lượn, một bên là hồ Cửa Đạt hùng vỹ.

Hàng năm, từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, người dân cũng như du khách thập phương lại hành hương về đây đi lễ chùa cầu may, cầu lộc, cầu tài đầu xuân mới. Thường cao điểm từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6, mỗi ngày đền đón hàng vạn du khách về đây dâng hương.

Đền Cửa Đạt thu hút hàng vạn người dân và du khách đi lễ cầu may ngày đầu xuân
Nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân cũng như du khách, Ban quản lý khu di tích và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ hội lớn thờ danh nhân Cầm Bá Thước kết hợp với tín ngưỡng thờ Bà Chúa Thượng Ngàn trong một quần thể di tích.

Theo sử sách ghi lại Danh nhân Cầm Bá Thước, sinh ra ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, là một trong những người lãnh đạo phong trào Cần Vương, hi sinh khi mới 37 tuổi. Còn truyền thuyết về Bà Chúa Thượng Ngàn, được sinh ra vào thời nhà Trần có công cứu nạn dân chúng nên được phong thánh cai quản một vùng.

Để tưởng nhớ công ơn của Danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn, nhân dân trong vùng đã lập nên hai ngôi đền bên cạnh nhau để dân chúng trong vùng có thể thường xuyên hương khói.

Chen chúc xin lộc
Trước nhu cầu dâng hương, thưởng ngoãn cảnh đền đầu năm để cầu may, Ban quản lý đã bố trí lại các điểm trông giữ xe cho hợp lý. Đồng thời theo ghi nhận của PV thì mặc dù chưa thể dẹp bỏ tuyệt đối nhưng cảnh người ăn xin đã giảm nhiều so với các năm trước.

Nắm bắt nhu cầu của du khách nên người dân địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn những giống cây, cành lộc để du khách có thể chọn mua về nhà trồng lấy may trong năm mới.

Bên cạnh việc dâng hương, cầu lộc, cầu tài đầu năm, nhiều du khách khi đến Cửa Đạt còn muốn được chiêm ngưỡng và ngắm cảnh lòng hồ Cửa Đạt - công trình thủy lợi, thủy điện lớn nhất Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi lễ chùa đầu năm thế nào cho đúng?
Đi lễ chùa đầu năm thế nào cho đúng?

VOV.VN - Lễ Phật thì trọng ở lòng thành. Đến chùa thì tâm thái hướng thiện là quan trọng nhất, còn lễ lạc thì có hay không cũng không quan trọng.

Đi lễ chùa đầu năm thế nào cho đúng?

Đi lễ chùa đầu năm thế nào cho đúng?

VOV.VN - Lễ Phật thì trọng ở lòng thành. Đến chùa thì tâm thái hướng thiện là quan trọng nhất, còn lễ lạc thì có hay không cũng không quan trọng.

Thức đêm xin lộc Thánh Trần
Thức đêm xin lộc Thánh Trần

21h ngày 16/2 (tức đêm 14 tháng Giêng), lễ phát lương tại đền Trần Thương thuộc xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chính thức diễn ra. Đây là lần thứ 2 Lễ phát lương được khôi phục và tổ chức.

Thức đêm xin lộc Thánh Trần

Thức đêm xin lộc Thánh Trần

21h ngày 16/2 (tức đêm 14 tháng Giêng), lễ phát lương tại đền Trần Thương thuộc xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chính thức diễn ra. Đây là lần thứ 2 Lễ phát lương được khôi phục và tổ chức.

Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!
Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!

(VOV)- Rải tiền lẻ, đốt vàng mã… là những hành vi tín ngưỡng dân gian mê tín không nên làm vì  không phù hợp với giáo lý đạo Phật

Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!

Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!

(VOV)- Rải tiền lẻ, đốt vàng mã… là những hành vi tín ngưỡng dân gian mê tín không nên làm vì  không phù hợp với giáo lý đạo Phật

Lễ chùa đầu năm, nhiều nơi còn lộn xộn
Lễ chùa đầu năm, nhiều nơi còn lộn xộn

(VOV)- Nhiều người đi lễ quá coi trọng tiền, gài những tờ tiền lẻ vào chân, tay tượng Phật,...  khiến chùa mất đi sự tôn nghiêm. 

Lễ chùa đầu năm, nhiều nơi còn lộn xộn

Lễ chùa đầu năm, nhiều nơi còn lộn xộn

(VOV)- Nhiều người đi lễ quá coi trọng tiền, gài những tờ tiền lẻ vào chân, tay tượng Phật,...  khiến chùa mất đi sự tôn nghiêm. 

Du khách tấp nập đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm
Du khách tấp nập đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm

Lượng khách đến xin lộc đông đúc khiến đoạn đường dẫn vào đền thường xuyên trong tình trạng quá tải, càng về tối càng đông.  

Du khách tấp nập đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm

Du khách tấp nập đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm

Lượng khách đến xin lộc đông đúc khiến đoạn đường dẫn vào đền thường xuyên trong tình trạng quá tải, càng về tối càng đông.  

Người dân nô nức đi lễ chùa Rằm tháng Giêng
Người dân nô nức đi lễ chùa Rằm tháng Giêng

VOV.VN -Với quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng”, nhiều người dân đã nô nức lên chùa lễ Phật.

Người dân nô nức đi lễ chùa Rằm tháng Giêng

Người dân nô nức đi lễ chùa Rằm tháng Giêng

VOV.VN -Với quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng”, nhiều người dân đã nô nức lên chùa lễ Phật.