Nhà hát Chèo Việt Nam dựng lại vở “Ni cô Đàm Vân”

(VOV) - Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà cách mạng, nhà văn, nhà viết kịch Học Phi.

Tối 26/9, tại rạp Kim Mã, Hà Nội, Nhà hát Chèo Việt Nam công diễn vở chèo nổi tiếng: “Ni cô Đàm Vân”.

Tác phẩm “Ni cô Đàm Vân” của tác giả Học Phi kể về cuộc đời những người cách mạnh kiên trung như Ni cô Đàm Vân, anh Trọng, cô Bến… Tác phẩm được dựng lần đầu tiên năm 1976 do đoàn Chèo Hải Phòng dàn dựng.

Ngay sau khi trình diễn, tác phẩm đã gây được tiếng vang lớn. Đến nay, tác phẩm “Ni cô Đàm Vân” đã được nhiều nhà hát Chèo phục dựng như: Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Thái Bình… Tác phẩm được xem là kịch bản mẫu của chèo về đề tài hiện đại. Vở diễn “Ni cô Đàm Vân” tái hiện lần này do nghệ sĩ Vũ Ngọc Minh đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hà Quốc Minh chỉ đạo nghệ thuật.

Nghệ sĩ ưu tú Hà Quốc Minh, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam cho biết “Vở diễn được thu gọn lại nhưng vẫn giữ được tính lịch sử. Vở diễn nếu bị kéo dài quá sẽ bị dàn trải, thiếu tính hấp dẫn. Có thể nói Ni cô Đàm Vân 2012 sẽ mang hơi thở của thời đại, tiết tấu của vở diễn có phần sôi động hơn”.

Sau khi công diễn phục vụ khán giả Thủ đô, vở diễn “Ni cô Đàm Vân” sẽ được các nghệ sĩ nhà hát Chèo Việt Nam diễn phục vụ khán giả Hưng Yên – quê hương nhà cách mạng, nhà văn, nhà viết kịch Học Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên