Nhạc sỹ Bùi Hoàng Yến với ca khúc về Tướng Giáp

VOV.VN -Tác phẩm “Tướng quân Võ Nguyên Giáp” chứa đựng những thông điệp ca ngợi người vị tướng tài ba của dân tộc.

“Tướng quân Võ Nguyên Giáp” là ca khúc sử ca đầu tiên viết về Đại tướng, do nhạc sĩ Bùi Hoàng Yến sáng tác năm 2010 nhân dịp sinh nhật Đại tướng tròn 100 tuổi. Ca khúc được viết trên nền nhạc mang âm hưởng dân ca Quảng Bình, khắc họa được phần nào hình ảnh giản dị, thân thuộc vị tướng tài của dân tộc. “Xứng danh người anh Cả/ Trọn cuộc đời vì nước vì dân/ Xuôi về tuổi ấu thơ/ Ra đi từ An Xá quê hương...”.

Nhạc sĩ Bùi Hoàng Yến

Là một nhạc sĩ có nhiều “duyên nợ” với thể loại sử ca, Bùi Hoàng Yến từng đạt giải thưởng trong cuộc thi sáng tác Sử ca Việt Nam năm 2008, với 2 ca khúc “Hùm thiêng Yên Thế” viết về Hoàng Hoa Thám và “Anh hùng áo vải” viết về Lê Lợi.

Đối với ông, đây là dòng nhạc có vai trò giáo dục to lớn, tuy nhiên ít được khai thác và thưởng thức trong đời sống âm nhạc hiện nay. Tác phẩm “Tướng quân Võ Nguyên Giáp” chứa đựng những thông điệp ca ngợi người tướng tài và niềm tự hào của dân tộc, được nhạc sĩ truyền tải chân thực. Ca khúc được chính tác giả hòa âm phối khí và mời ca sĩ thể hiện.

Bày tỏ niềm ngưỡng mộ ở tài – đức của Đại tướng, tác giả Bùi Hoàng Yến chia sẻ: “Tôi viết ca khúc với niềm xúc động và tự hào về vị Đại tướng. Tôi đặt tên bài hát là Tướng quân Võ Nguyên Giáp, không phải Đại tướng như cách chúng ta thường gọi ông, vì tôi mong muốn có một sử ca về một con người huyền thoại, kiệt xuất, xứng đáng đứng vào hàng ngũ các tướng quân anh hùng bậc nhất của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung”.

Là người được tác giả mời hát ca khúc này đầu tiên, ca sĩ Huỳnh Lợi cũng có nhiều kỷ niệm khi hát về Đại tướng, anh chia sẻ: “Trong lòng tôi lúc đó nửa mừng, nửa lo vì không biết mình sẽ hát như thế nào để có thể lột hết được tình cảm của mình dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tới phòng thu âm, tôi nhận được bài hát và đã nghiền ngẫm hơi lâu về nội dung, cũng như tìm cách hát sao cho phù hợp với hình ảnh của một vị tướng trọn đời vì nước vì dân. Cố gắng lồng vào đó những hơi thở chất chứa tính hùng tráng, nhưng không thể thiếu chất ngọt ngào của ca khúc.

Biết tin Đại tướng mất và nghe lại ca khúc mình trình bày, tôi càng rung động hơn gấp bội và rất muốn được đứng lên hát cho đồng bào nghe lại, để một phần thầm cảm ơn ông, một phần mang đến cho người nghe thấy được cái cao quý của một con người không phải bằng vật chất mà là ở sự đức độ, tài trí và sự hy sinh quên mình. Vào ngày 13/10, tôi sẽ được thỏa ước nguyện cất cao giọng hát của mình với ca khúc này trên Đài truyền hình TP HCM (truyền hình trực tiếp). Hy vọng đây là dịp tôi được thể hiện tinh cảm của mình đối với Đại tướng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong văn học
Xây dựng hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong văn học

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong số hình tượng quan trọng nhất trong chặng đường lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến nay.

Xây dựng hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong văn học

Xây dựng hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong văn học

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong số hình tượng quan trọng nhất trong chặng đường lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến nay.

Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Lễ viếng Đại tướng được Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức tại 41 điểm đóng quân trên địa bàn 29 quận, huyện của Thủ đô.

Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Lễ viếng Đại tướng được Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức tại 41 điểm đóng quân trên địa bàn 29 quận, huyện của Thủ đô.

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP HCM
Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP HCM

VOV.VN -Hàng ngàn người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã hướng về Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Đại tướng.

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP HCM

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP HCM

VOV.VN -Hàng ngàn người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã hướng về Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Đại tướng.

Và giới trẻ đã tìm thấy thần tượng của mình: Võ Nguyên Giáp
Và giới trẻ đã tìm thấy thần tượng của mình: Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Người đã thổi bùng lên ngọn lửa sức mạnh tinh thần đầy yêu thương của lý tưởng sống cao đẹp đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Và giới trẻ đã tìm thấy thần tượng của mình: Võ Nguyên Giáp

Và giới trẻ đã tìm thấy thần tượng của mình: Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Người đã thổi bùng lên ngọn lửa sức mạnh tinh thần đầy yêu thương của lý tưởng sống cao đẹp đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bình dị giữa đời thường
Đại tướng Võ Nguyên Giáp bình dị giữa đời thường

VOV.VN -Những bức ảnh Đại tướng giữa đời thường đã trở thành ấn tượng suốt đời đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bình dị giữa đời thường

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bình dị giữa đời thường

VOV.VN -Những bức ảnh Đại tướng giữa đời thường đã trở thành ấn tượng suốt đời đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh.