Nhạc sỹ Quốc Trung: “Nguồn cội” không phải dự án “chơi trội”

“…Không phải cứ có sự góp mặt của các khách mời quốc tế thì những dự án đó là chơi trội. Tôi chẳng dại gì làm như vậy vì điều đó sẽ rất tốn kém…”

Đó là những chia sẻ của nhạc sỹ Quốc Trung. Để đánh dấu cho sự khởi đầu của “Nguồn cội”, buổi biểu diễn mang tên “Khởi nguồn” sẽ diễn ra vào ngày 1/9 tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước.

PV: Chào anh Quốc Trung, anh có thể chia sẻ đôi chút với độc giả VOV Online về dự án âm nhạc “Nguồn cội” của anh?

NS. Quốc Trung: “Nguồn cội” là dự án âm nhạc world music của tôi.  Khách mời đặc biệt của “Nguồn cội” sẽ là nữ ca sỹ Thanh Lam, nghệ sỹ quốc tế Nguyên Lê (Pháp), nghệ sỹ Dhafer Youssef (Tunisia)- một trong những gương mặt của dòng World Music thành công nhất của Bắc Phi và âm nhạc Arab. Nghệ sỹ Rhani Krija - nghệ sỹ bộ gõ nổi tiếng gốc Morocco, hiện đang định cư tại nước Đức và anh cũng được biết đến nhiều hơn qua dự án “Sacred Love” của ca sỹ Sting cùng nghệ sỹ đàn Oud.

Dự án “Nguồn cội” mang phong cách âm nhạc world music, lấy những chất liệu của âm nhạc dân gian Việt Nam cũng như âm hưởng, chất liệu của âm nhạc các nước khác như Arab hay châu Phi, châu Âu. Với những khách mời như thế, tôi nghĩ đêm nhạc sẽ mang lại nhiều màu sắc và những chất liệu mới trong album “Nguồn cội”.

Nhạc sỹ Quốc Trung

 PV: Đây là dự án âm nhạc quốc tế rất hiếm hoi ở Việt Nam. Liệu có phải là sự “chơi trội” của anh?

NS. Quốc Trung: Thứ nhất, nếu nói sản phẩm âm nhạc này mang tầm quốc tế thì tôi chưa dám nhận điều đó bởi nó còn phụ thuộc vào việc sau khi thực hiện dự án xong. Điều quan trọng hơn cả là dự án này có đủ chất lượng để được ra quốc tế hay không chứ không phải mình cứ mời khách mời quốc tế là dự án đó mang tầm quốc tế. Như thế hơi khoa trương.

Thực ra để kết hợp với các nghệ sỹ quốc tế, đó đã là điều đã rất cố gắng của tôi. Nghệ sỹ cũng như nhà sản xuất bởi ngoài yếu tố địa lý, chúng ta còn phải kể đến kinh phí và sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như phong cách làm việc của những người nghệ sỹ ở những nước phát triển. Tất nhiên đây là sự cố gắng của người sản xuất cũng như nghệ sỹ chứ không phải “chơi trội” bởi vì nếu để chơi trội, để mời người nước ngoài về biểu diễn cùng với mình để đưa đẳng cấp của mình lên thì sẽ rất tốn kém.

Vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói tới là tính chất hiệu quả của dự án. Mời nghệ sỹ nước ngoài tham gia để dự án có hiệu quả hay không cũng là điều rất quan trọng. Không những vậy, khách mời đó có nhận lời tham gia dự án hay không cũng là điều khó. Đôi khi mình phải trình bày lý do, phải có ý tưởng và phải có kế hoạch làm việc chi tiết thì mới có thể mời được họ.  

PV: Dự án âm nhạc của anh lần này có sự kết hợp giữa các thể loại âm nhạc như jazz, world music, nhạc điện tử, nhạc dân gian cùng hình thức âm nhạc thể nghiệm. Điều này liệu có quá sức với một nhạc sỹ Việt Nam như anh cũng như các khách mời của anh?

NS. Quốc Trung: Thực ra world music là thể loại âm nhạc rất mở. Nó có thể pha trộn rất nhiều phong cách khác nhau và điều quan trọng nhất chính là các thể loại đó đều mang âm hưởng âm nhạc dân gian của những vùng, miền khác nhau.

Thể loại âm nhạc chỉ là phương tiện để thể hiện và những nghệ sỹ tham gia lần này thể hiện tài năng cũng như đóng góp vào sự thành công của đêm nhạc.

“Nguồn cội” sẽ là một sự giao thoa thú vị giữa âm nhạc Việt Nam và âm nhạc thế giới như với sự kết hợp nhiều màu sắc của các thể loại âm nhạc như bạn đã nói. Các hoạt động nằm ngoài khuôn khổ của dự án ‘Nguồn cội’ cũng sẽ là dịp để nghệ sỹ Việt Nam được giao lưu và hợp tác với những nghệ sỹ nổi tiếng thế giới, đặc biệt là những người góp phần đưa âm nhạc của đất nước họ ra khỏi phạm vi quốc gia để được biết đến trên toàn thế giới.

Ngoài ra dự án còn nhiều yếu tố khác để tạo nên sự đa dạng, mang màu sắc pha trộn chứ không phải là cái gì khác riêng biệt. Tất cả những yếu tố đó đã hòa quyện vào nhau để mang lại màu sắc riêng cho đêm nhạc “Nguồn cội” sắp được diễn ra vào tháng 9 tới.

PV: Vậy anh và ekip sản xuất đã tiến hành đầu tư công sức cũng như kinh phí cho dự án này như thế nào?

NS. Quốc Trung: Thực ra đây chỉ là bước khởi đầu của dự án đã trao đổi qua email làm việc về những ý tưởng của bài vở. Lần này khi sang, ngoài biểu diễn cho dự án “Nguồn cội”, chúng tôi còn tiếp tục thu băng và cùng nhau trao đổi, làm việc cụ thể và đóng góp ý tưởng cũng như chất liệu cho phần biểu diễn của mình tại dự án.

PV: Quay lại với dự án âm nhạc của Thanh Lam mà anh đóng vai trò là người sản xuất, anh có thể chia sẻ đôi chút về những dự án đó của Thanh Lam?

NS. Quốc Trung: Với dự án này, tôi đã hứa với Thanh Lam rằng trong năm nay tôi sẽ sản xuất cho cô ấy và đây cũng là sản phẩm có sự kết hợp của các nghệ sỹ khác nữa.

Trong album của Thanh Lam, hiện tại rất nhiều ca khúc vẫn đang được tiến hành với nhiều sự tham gia của các nghệ sỹ khác nhưng sau khi làm xong chúng tôi mới lựa chọn. Tại thời điểm này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tác phẩm được gửi đến của nhạc sỹ Dương Thụ, Lưu Hà An, Lưu Thiên Hương và nhiều nhạc sỹ khác nữa. Không những vậy, chúng tôi còn nhận được những bản nhạc của các nhạc sỹ nước ngoài viết cho Thanh Lam. Chúng tôi cần có thời gian để sắp xếp và chọn lựa các tác phẩm phù hợp với phong cách cũng như ý tưởng đồng nhất của Thanh Lam.

Ngoài ra, album mới của Thanh Lam còn có sự tham gia phối khí của Nguyên Lê. Điều này rất đáng trân trọng.

PV: Theo anh dự đoán, album của Thanh Lam bao giờ sẽ chính thức ra mắt khán giả?

NS. Quốc Trung: Tôi rất muốn làm xong sớm vào đầu năm tới để chúng tôi có thể gửi đi festival âm nhạc quốc tế. Hy vọng album của Thanh Lam sẽ kịp tiến độ vì nếu chậm đến mùa hè sang năm, chúng tôi sẽ phải chờ đợi đến năm sau nữa nếu có mùa của festival.

Dự kiến, album của tôi và album riêng của Thanh Lam sẽ được phát hành trong và ngoài nước vào đầu năm 2013. Từ đó, 2 album này cùng các hoạt động khác của “Nguồn cội” sẽ tham gia vào những Festival âm nhạc quốc tế nhằm quảng bá và giới thiệu vẻ đẹp cùng những tinh hoa của âm nhạc dân gian Việt Nam tới khán giả quốc tế.

PV: Xin cảm ơn anh/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên