Nhiều sao Việt tham gia điệu nhảy mừng năm mới

(VOV) - Lễ hội sẽ diễn ra vào đêm 31/12 tại Hà Nội với sự tham gia của các DJ nổi tiếng thế giới trên nền nhạc nước và đèn laser.


Đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm (1873 – 2013), người dân ở các thành phố lớn của Việt Nam sẽ có những trải nghiệm lễ hội độc đáo do Heineken tổ chức. Đồng thời, người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội kết nối với các bạn trẻ trên toàn thế giới bằng những thông điệp cá nhân được chia sẻ trên bức tường LED khổng lồ tạo bởi 5.000 chai bia Heineken được lắp đặt ngay trước viện bảo tàng Heineken vốn là nhà máy đầu tiên của Heineken tại quê hương Amsterdam (Hà Lan).

Khán giả sẽ mãn nhãn với màn trình diễn laser hoành tráng tại lễ hội Heineken 140 năm.

Năm 2013 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 140 năm chinh phục thế giới của Heineken. Vào những ngày này, ở khắp nơi trên thế giới đã và đang diễn ra nhiều hoạt động tưng bừng đón mừng lễ hội Heineken 140 năm, và Việt Nam là một trong những quốc gia tổ chức sự kiện đặc biệt này theo một cách thức độc đáo với quy mô lớn.

Khác với những mùa lễ hội trước đây, năm nay, lần đầu tiên Heineken sẽ mang đến cho người dân tại các thành phố lớn những trải nghiệm độc đáo chưa từng có. Tại TP HCM, đại lộ Nguyễn Huệ được trang hoàng rực rỡ kể từ ngày 19/12 cùng nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn diễn ra trước đó để hướng tới tâm điểm lễ hội kéo dài liên tục trong 2 đêm 30 & 31/12.

Lễ hội có số lượng tham gia kỷ lục của các nghệ sĩ nhào lộn quốc tế

Tại Hà Nội, Quảng trường Nhà hát Lớn, lễ hội sẽ diễn ra vào đêm 31/12. Hai đêm chính của lễ hội sẽ chứng kiến chương trình biểu diễn của các DJ nổi tiếng thế giới cùng các ca sỹ trên nền nhạc nước và đèn laser; chương trình biểu diễn của số lượng kỷ lục các nghệ sỹ nhào lộn quốc tế. Đêm 31/12/2012 sẽ là cao trào của lễ hội với màn trình diễn của hàng trăm ngàn khán giả tại TP HCM và Hà Nội cùng nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam tham gia vào điệu nhảy đón mừng sự kiện Heineken 140 năm.

Đây có thể được coi là điệu nhảy có nhiều người tham gia nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Và như mọi năm, đêm 31/12 vào đúng thời khắc chuẩn bị bước sang năm 2013, tất cả các khán giả sẽ cùng bước vào nghi thức đếm ngược diễn ra đồng loạt ở cả 2 thành phố là TP HCM và Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vietnam Idol: Lệ Quyên ngưỡng mộ "học trò" Hoàng Quyên
Vietnam Idol: Lệ Quyên ngưỡng mộ "học trò" Hoàng Quyên

(VOV) - Làm "cô giáo" của Top 4 Idol, Lệ Quyên bày tỏ sự ngưỡng mộ Hoàng Quyên bởi cô gái này còn rất trẻ mà sớm bộc lộ tiềm năng.

Vietnam Idol: Lệ Quyên ngưỡng mộ "học trò" Hoàng Quyên

Vietnam Idol: Lệ Quyên ngưỡng mộ "học trò" Hoàng Quyên

(VOV) - Làm "cô giáo" của Top 4 Idol, Lệ Quyên bày tỏ sự ngưỡng mộ Hoàng Quyên bởi cô gái này còn rất trẻ mà sớm bộc lộ tiềm năng.

Nhà hát Kịch Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập
Nhà hát Kịch Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập

(VOV) - Ngày 28/12, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhì.

Nhà hát Kịch Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập

Nhà hát Kịch Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập

(VOV) - Ngày 28/12, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhì.

Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(VOV) - Ngày 27/12, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ký quyết định số 5079 công bố danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia đợt 1.

Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(VOV) - Ngày 27/12, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ký quyết định số 5079 công bố danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia đợt 1.