Những bí mật chưa bao giờ được tiết lộ về cuộc đời Công nương Diana

VOV.VN - Đã gần 20 năm kể từ khi Công nương Diana qua đời nhưng sức ảnh hưởng của bà vẫn chưa bao giờ giảm. 

Công nương Diana là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Cô có hai chị gái Sarah và Jane, em trai Charles Spencer. Anh trai của Công nương là John Spencer đã chết chỉ 1 tiếng sau ngày sinh nhật vào tháng 1/1960 - một năm rưỡi trước khi Diana ra đời.
Cha mẹ Công nương Diana: ông Frances Shand Kydd và bà Edward John Spencer đã ly dị khi Diana mới 7 tuổi. Nguyên nhân được cho là cả hai đều có những mối quan hệ phức tạp.

Bà ngoại của Diana, bà Ruth Roche là trợ lý và người bạn thân thiết của Nữ hoàng. Bà đã tổ chức rất nhiều bữa tiệc có sự tham dự của Nữ hoàng.


Diana sinh ra và lớn lên ở Sandringham House, phần đất đai thuộc quyền sở hữu của Nữ hoàng Elizabeth.

Diana rất có năng khiếu và từng học múa ballet với mong ước trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đến tuổi trưởng thành, cô đành phải từ bỏ giấc mơ ấy vì chiều cao qúa khổ so với tiêu chuẩn một vũ công ballet.

Diana từng đổi tên thành "Lady Diana Spencer" vào năm 1975, khi bố cô nhận tước hiệu Earl Spencer. "Lady Di" đã trở thành tên thân mật của Diana, kể cả sau khi Diana nhận tước hiệu Vương phi xứ Wales.

Diana học không được tốt lắm. Nguyên nhân được cho rằng 9 tuổi Diana mới đi học. Bà từng trượt kỳ thi O-level đến 2 lần và bỏ học năm 16 tuổi.

Trước khi gặp Hoàng tử Charles và trở thành Công nương nước Anh, Diana từng làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có cả làm bảo mẫu và giáo viên tiểu học. Diana từng nhận 5 USD để chơi với lũ trẻ, giặt là và làm sạch nhà cửa. Diana cũng từng làm công việc giáo viên mầm non bán thời gian ở London Pimlico.

Ít ai biết, Hoàng tử Charles thực ra có mối quan hệ họ hàng với Công nương Diana. Cả 2 đều là hậu duệ của vua Tudor Henry VII.
Ban đầu, Hoàng tử Charles hẹn hò với chị gái Diana trước. Sau này, Sarah đã trả lời phỏng vấn: "Tôi đã giới thiệu họ đến với nhau. Tôi như thần Cupid vậy". Ngoài đời, chị gái Sarah và Công nương Diana có mối quan hệ gắn bó, khăng khít. Diana từng nói về Sarah là người "duy nhất trong cuộc đời này tôi có thể tin tưởng".

Trước khi đính hôn năm 1981, Hoàng tử Charles và Công nương Diana mới chỉ gặp nhau vẻn vẹn 12 lần.

Diana là vị Công nương đầu tiên của Hoàng gia Anh "vượt cạn" trong bệnh viện, bởi truyền thống của Hoàng gia Anh là các vị Công nương phải sinh con tại Cung điện. Cả Hoàng tử William và Harry đều sinh ra tại Bệnh viện St. Mary.









Diana luôn muốn vượt lên trên những phép tắc và quy chuẩn của Hoàng gia Anh. Bà không phải là một người mẹ Hoàng gia cổ điển, bà luôn muốn nuôi dạy Hoàng tử William và Harry theo cách bình thường nhất có thể. Bà đưa các Hoàng tử đi xem phim, xếp hàng để mua đồ ăn nhanh McDonald, đến công viên vào cuối tuần...

Catherine Walker là thương hiệu thời trang yêu thích nhất của Công nương Diana.
Ít ai biết, Diana luôn gửi một tấm card có chữ viết tay "Cảm ơn" mỗi khi bà nhận được món quà từ ai đó. Bà đã gửi hàng nghìn tấm card cảm ơn mọi người khi họ gửi quà mừng Hoàng tử William sinh ra. Bây giờ, những tấm thiệp có chữ viết tay của Công nương được bán đấu giá trung bình từ 2.000 đến 20.000 USD.

Diana đã viết nên lịch sử với tấm ảnh bà thăm hỏi, bắt tay một bệnh nhân nhiễm HIV mà không mang găng tay. Bức ảnh này đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá đến công chúng thông điệp nhận thức về HIV. Ngày hôm đó, Công nương đã mở cơ sở khám chữa bệnh HIV /AIDS đầu tiên của nước Anh tại Bệnh viện London Middlesex.

Công nương Diana chơi thân với rất nhiều người nổi tiếng, bao gồm Elton John, George Michael, Tilda Swinton, Liza Minelli...

Diana là fan "ruột" của ban nhạc huyền thoại ABBA. 

Diana có sở thích ghi âm những gì bà suy nghĩ. Sau này, một người bạn đã gửi những cuốn băng ghi âm cho nhà báo người Anh Andrew Morton.

Barry Mannakee từng là cảnh sát trực thuộc lực lượng bảo vệ Hoàng gia, trước khi trở thành vệ sĩ riêng cho Công nương. Sau một năm bên cạnh Công nương, người này được cho là có mối quan hệ trên mức thân mật với Công nương.

Công nương Diana thường gọi yêu con trai - Hoàng tử William là "gấu túi"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ thói quen làm đẹp của biểu tượng nước Anh - Công nương Diana
Hé lộ thói quen làm đẹp của biểu tượng nước Anh - Công nương Diana

VOV.VN - Chuyên gia tạo mẫu tóc hoàng gia Richard Dalton hé lộ thói quen chăm sóc tóc của Công nương Diana. 

Hé lộ thói quen làm đẹp của biểu tượng nước Anh - Công nương Diana

Hé lộ thói quen làm đẹp của biểu tượng nước Anh - Công nương Diana

VOV.VN - Chuyên gia tạo mẫu tóc hoàng gia Richard Dalton hé lộ thói quen chăm sóc tóc của Công nương Diana. 

Biến tấu trang phục mùa hè sành điệu như cố Công nương Diana
Biến tấu trang phục mùa hè sành điệu như cố Công nương Diana

VOV.VN -Luôn tạo được sự tươi mới cho diện mạo mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Công nương Diana trở thành nguồn cảm hứng thời trang bất tận cho phái đẹp 

Biến tấu trang phục mùa hè sành điệu như cố Công nương Diana

Biến tấu trang phục mùa hè sành điệu như cố Công nương Diana

VOV.VN -Luôn tạo được sự tươi mới cho diện mạo mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Công nương Diana trở thành nguồn cảm hứng thời trang bất tận cho phái đẹp