Những bóng hồng nóng bỏng của “Star Trek“

VOV.VN -Không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung ly kỳ và hiệu ứng kỹ xảo bắt mắt, Star Trek còn là nơi các bóng hồng thể hiện nét quyến rũ trong trang phục bó sát...

Cái tên đứng đầu danh sách phải kể đến Zoe Saldana, nữ minh tinh da màu sáng giá của Hollywood với những vai diễn ấn tượng trong loạt bom tấn "Star Trek", "Avatar", hay "Guardians of the Galaxy". Cô được mệnh danh là gương mặt quen thuộc của thế giới tương lai khi liên tiếp gặt hái thành công qua những tác phẩm về đề tài này. 
Xuất thân là một vũ công nhà hát dày dặn kinh nghiệm, Zoe sở hữu hình thể gợi cảm, uyển chuyển bên cạnh khả năng diễn xuất, biểu cảm đa dạng trước ống kính. Ngoài ra, cô còn là một trong số ít những ngôi sao luôn hết mình đấu tranh vì vấn nạn bất bình đẳng giới hiện vẫn còn nhen nhóm trong nền công nghiệp tỷ đô này. Zoe sẽ tiếp tục trở lại trong "Star Trek: Beyond" với vai diễn Uhura, trưởng bộ phận liên lạc và là người yêu của phó thuyền trưởng tàu U.S.S Enterprise – Spock.
Vai diễn nữ sát thủ máu lạnh trong bộ phim “Kingsman: The Secret Service” đã đem lại cho nữ vũ công người Algeria cái gật đầu của nhiều nhà làm phim danh tiếng Hollywood. Từ một diễn viên nghiệp dư, Sofia vụt sáng trở thành nhân tố mới của làng điện ảnh, liên tiếp nhận được lời mời góp mặt trong những tác phẩm đắt giá.
Trong "Star Trek: Beyond", Sofia vào vai đả nữ người ngoài hành tinh Jaylah với xuất thân bí ẩn, là đồng minh của thuyền trưởng James và các thành viên sống sót trong phi hành đoàn U.S.S Enterprise.
Là một trong những biểu tượng màn ảnh của thập niên 1990, Winona Ryder được biết đến bởi diễn xuất đa dạng trong các tác phẩm nổi tiếng như: “Little Women”, “The Age of Innocence” hay “Edward Scissorhands”… Cô từng nhận nhiều giải thưởng điện ảnh, truyền hình danh giá, trong số đó phải kể đến một giải Quả Cầu Vàng và hai đề cử Oscar.
Bên cạnh đó, cô còn là một trong số những nữ minh tinh được vinh dự nhận sao trên Đại lộ danh vọng của Hollywood. Vẻ đẹp trong sáng, gương mặt thanh toán và đôi mắt biết nói của cô đã trở thành dấu ấn khó quên đối với người yêu điện ảnh. Nữ diễn viên từng tham gia "Star Trek" vào năm 2009 trong vai mẹ của nhân vật Spock.

Jennifer Morrison là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều loạt phim nổi tiếng như: “House”, “How I Met Your Mother”… Lợi thế hình thể đẹp và gương mặt cổ tích đã khiến cô được chọn vào vai Emma Swan, người con thất lạc của Bạch tuyết và Hoàng tử trong bom tấn dài tập “Once Upon A Time” vào năm 2011.
Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Jennifer còn thử sức mình ở lĩnh vực sản xuất và phát hành phim, cô hiện sở hữu một công ty riêng và sẽ cho ra đời tác phẩm đầu tay trong năm nay. Với "Star Trek", cô thủ vai mẹ của thuyền trưởng James khi anh vừa chào đời ở tập phim đầu tiên.
Xuất thân là một người mẫu từng tham gia chiến dịch quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng, Rachel Nichols chuyển hướng sang diễn xuất vào năm 1998 trong một tập phim của “Sex and the City”. 
Sau nhiều năm nỗ lực khẳng định tài năng, Rachel đã sở hữu cho mình loạt phim truyền hình riêng mang tên “Continuum”, kể về một thám tử trong tương lai bị kẹt lại quá khứ. Cô từng tham gia tập phim Star Trek đầu tiên trong vai cô đào ngoài hành tinh Galia, tình một đêm của thuyền trưởng James.
Mang trong mình ba dòng máu Anh, Ai-Len và Walse, không ngạc nhiên khi Alice Eve sở hữu một vẻ đẹp lai quyến rũ với những đường cong nóng bỏng. Từng tham gia nhiều tác phẩm nhỏ đa thể loại nhưng tên tuổi Alice chỉ thực sự được biết đến khi cô góp mặt trong bom tấn Star Trek: Into Darkness vào năm 2013. 
Trong phim, cô vào vai nhà khoa học chuyên về các loại vũ khí tối tân – Carol, và đã có một phân cảnh “đốt mắt người xem” với bộ đồ nội y màu đen.
Sinh ra tại Ấn Độ nhưng sống và học tập tại Canada, Nazneen Contractor nhận ra đam mê của mình với nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Vừa theo học múa ba lê, vừa theo đuổi bộ môn sân khấu kịch nhà hát, tài năng của Nazneen được toả sáng vào năm cô 17 tuổi khi tham gia vở kịch Pericles.
Từng góp mặt trong nhiều loạt phim truyền hình nổi tiếng như “The Border”, “24”, Nazneen tham gia "Star Trek" vào năm 2013 với phần phim "Into Darkness". Cô vào vai Rima, người mẹ có con đang trong tình trạng nguy kịch phải nhờ cậy đến loại máu biến đổi gen của ác nhân Khan để sống sót.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rihanna hóa phù thủy trong MV của “Star Trek Beyond“
Rihanna hóa phù thủy trong MV của “Star Trek Beyond“

VOV.VN -Trong MV ca khúc chủ đề "Star Trek Beyond", Rihanna hóa thân thành vị phù thủy ma mị mang hình xăm trên mặt và hai hàng lông mày được xóa bỏ. 

Rihanna hóa phù thủy trong MV của “Star Trek Beyond“

Rihanna hóa phù thủy trong MV của “Star Trek Beyond“

VOV.VN -Trong MV ca khúc chủ đề "Star Trek Beyond", Rihanna hóa thân thành vị phù thủy ma mị mang hình xăm trên mặt và hai hàng lông mày được xóa bỏ. 

Cái chết kỳ lạ của sao phim “Star Trek“
Cái chết kỳ lạ của sao phim “Star Trek“

Anton Yelchin qua đời ngay trước cửa nhà riêng tại San Fernando Valley, thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) sáng 19/6 (giờ địa phương).

Cái chết kỳ lạ của sao phim “Star Trek“

Cái chết kỳ lạ của sao phim “Star Trek“

Anton Yelchin qua đời ngay trước cửa nhà riêng tại San Fernando Valley, thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) sáng 19/6 (giờ địa phương).

“Star Trek: Beyond” bom tấn cuối cùng trong sự nghiệp Anton Yelchin
“Star Trek: Beyond” bom tấn cuối cùng trong sự nghiệp Anton Yelchin

VOV.VN - Sáng 19/6, diễn viên Anton Yelchin, người thủ vai phi công Pavel Chekov trong loạt phim ăn khách “Star Trek” đã qua đời vì một tai nạn xe hơi hy hữu.

“Star Trek: Beyond” bom tấn cuối cùng trong sự nghiệp Anton Yelchin

“Star Trek: Beyond” bom tấn cuối cùng trong sự nghiệp Anton Yelchin

VOV.VN - Sáng 19/6, diễn viên Anton Yelchin, người thủ vai phi công Pavel Chekov trong loạt phim ăn khách “Star Trek” đã qua đời vì một tai nạn xe hơi hy hữu.